10:06, 12/06/2018

Nhân viên quán cà phê tham túi tiền của chủ

Sáng 12-6, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Thanh Thúy (sinh năm 1970, trú nhà số 5, Hương lộ 45, Ngọc Hiệp, hiện ở Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 12-6, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Thanh Thúy (sinh năm 1970, trú nhà số 5, Hương lộ 45, Ngọc Hiệp, hiện ở Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Thúy là nhân viên quán cà phê Go, tại lô 8, đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang do chị Nguyễn Thị Thu Hằng làm chủ. Khoảng 8 giờ ngày 3-2-2017, trong khi làm việc tại quán, Thúy thấy chị Hằng có để 1 giỏ xách bên trong có hơn  22 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân trên tủ pha chế nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc chị Hằng không để ý, Thúy đã lấy trộm chiếc giỏ xách trên rồi mang về phòng trọ của mình tại Cầu Bè cất giấu. Sau khi lấy trộm, biết việc trộm cắp đã bị phát hiện nên Thúy nhờ anh Nguyễn Tấn Cường trả lại giỏ xách trên cho chị Hằng. Chị Hằng sau khi bị mất tài sản, đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Qua điều tra, Thúy đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình.


Hoàng Văn