12:06, 11/06/2018

Trộm xe xong nhờ bạn mang trả

Bị chủ tài sản gọi điện thoại yêu cầu trả xe, biết không thoát, Tuấn nhờ bạn...

Sáng 11-6, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Bùi Nhân Tuấn (sinh năm 1996, trú Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 22 giờ ngày 30-1-2018, Tuấn đến một công ty làm sắt ở Phước Đồng, Nha Trang để trả loa. Thấy một chiếc xe máy (trị giá 24 triệu đồng) đang dựng ở sân công ty không người trông coi, Tuấn nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi trả loa xong, Tuấn quay về nhà, 10 phút sau quay lại công ty và lén lút trộm cắp xe máy. Tuấn tháo biển số xe nhằm tránh bị phát hiện rồi mang xe đi tiêu thụ.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Chủ tọa tuyên án.
Tuy nhiên, chủ tài sản đã báo công an, đồng thời liên lạc với Tuấn yêu cầu trả xe. Biết không thoát, Tuấn đã nhờ bạn trả lại xe cho chủ tài sản. Khi Tuấn mang trả biển số xe cho chủ xe thì bị công an phát hiện.
 
Được biết, bị cáo đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.
N.V