06:06, 06/06/2018

Bé trai tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát

Chiều 6-6, ông Nguyễn Văn Tự, Trưởng Công an xã Phước Đồng, TP. Nha Trang cho biết, sáng cùng ngày đã xảy ra vụ bé hơn 2 tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát ở thôn Phước Thượng.
 

Chiều 6-6, ông Nguyễn Văn Tự, Trưởng Công an xã Phước Đồng, TP. Nha Trang cho biết, sáng cùng ngày đã xảy ra vụ bé hơn 2 tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát ở thôn Phước Thượng.

 

Công an tới nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm tử thi.
Công an tới nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm tử thi.
 
 
Thông tin ban đầu, bà Lê Thị Luyến (35 tuổi, ở thôn Phước Thượng, Phước Đồng) nhận giữ trẻ cho một số hàng xóm, trong số này có bé Đỗ Duy Khang (sinh tháng 5-2016, con của chị Đỗ Thị Bích Vy). Khoảng 9 giờ 30 ngày 6-6, bà Luyến nấu cơm xong đã tiến hành kiểm tra, chuẩn bị cho nhóm trẻ mà bà nhận trông giữ ăn trưa thì không thấy cháu Khang đâu. Chạy xuống phía dưới bà Luyến phát hiện cháu Khang đã rơi vào một xô nước nên vội bế cháu ra. Sau đó bé trai này được mọi người đưa tới Trạm y tế xã Phước Đồng cấp cứu. Tuy vậy, tại đây cháu Khang đã ngưng tim, ngưng thở. Sau khi xe của Trung tâm cấp cứu 115 tới Trạm y tế xã, các bác sĩ xác định bé trai đã tử vong.
 
Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa thi thể bé trai về nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiến hành khám nghiệm.
 
 
Cũng theo Công an xã Phước Đồng, gia đình bà Luyến nhận trông giữ trẻ tự phát, không phép. Tại nhà bà Luyến thường có 4-5 trẻ được bà này nhận trông giữ. 
 
Vụ việc đang được Công an TP. Nha Trang tiếp tục điều tra, làm rõ. 
Thành Long