09:05, 29/05/2018

Trộm xong vờ phá khóa, tạo hiện trường giả

Sau khi lấy trộm chìa khóa đột nhập vào phòng "khoắng" tài sản, trước khi ra về, Trinh còn dùng dao phá ổ khóa nhằm đánh lạc hướng nghi vấn của công an...

Sáng 29-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1973, trú Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.
 
Từ tháng 9-2016, Trinh làm tạp vụ tại một nhà nghỉ ở phường Tân Lập, Nha Trang. Tháng 10-2017, Trinh phát hiện 2 khách nữ để tiền trong tủ quần áo, chìa khóa để trên bàn, nên nảy sinh ý định trộm cắp.

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
 
Khoảng 13 giờ 30 ngày 8-12-2017, thấy 2 khách nữ ra khỏi phòng, Trinh liền đến quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng rồi lén lút đột nhập, mở khóa tủ lấy trộm tiền và một số tài sản. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là gần 68 triệu đồng.
 
 
Sau khi trộm cắp, Trinh còn dùng dao phá ổ khóa để tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng nghi vấn của công an, sau đó mang tài sản về nhà cất giấu. 
 
N.V