09:05, 29/05/2018

Tông vào xe cứu hỏa, xe 7 chỗ nát đầu

Ngày 29-5, Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực Nha Trang cho biết, hai người bị thương trong vụ va chạm giữa xe 7 chỗ với xe chữa cháy của đơn vị đi làm nhiệm vụ vào tối 28-5 đã xuất viện do chỉ bị thương phần mềm.

Ngày 29-5, Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực Nha Trang cho biết, hai người bị thương trong vụ va chạm giữa xe 7 chỗ với xe chữa cháy của đơn vị đi làm nhiệm vụ vào tối 28-5 đã xuất viện do chỉ bị thương phần mềm.

 

Xe 7 chỗ nát đầu sau cú tông vào xe chữa cháy.

Xe 7 chỗ nát đầu sau cú tông vào xe chữa cháy.


Trước đó, tối 28-5, sau khi nhận được tin báo cháy tại một trụ điện hạ áp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao nhau với đường Hùng Vương, TP. Nha Trang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực Nha Trang đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, khi xe đi đến đường Hồng Bàng - Ngô Đức Kế thì bị xe ô tô 7 chỗ tông phải. Sau đó, xe ô tô này tiếp tục văng vào một xe máy trên vỉa hè. Rất may vụ va chạm chỉ khiến 2 người bị thương nhẹ và được đưa vào bệnh viện chữa trị ngay sau đó. Sau khi đánh dấu lại vị trí xảy ra tai nạn, xe chữa cháy tiếp tục lên đường khống chế đám cháy, sau đó quay lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

 
Tại hiện trường, xe 7 chỗ, xe máy móp méo. Xe cứu hỏa hư hỏng một phần hông trái.


T.Long