10:05, 09/05/2018

Đi đánh lộn, nhìn dây vải đeo tay để tránh... chém nhầm!

Để dễ phân biệt, tránh chém nhầm đội nhà, trước khi đi gặp nhóm đối thủ, Sang đã cắt quần áo thành dải nhỏ đeo vào tay từng người trong nhóm.   

Sau hơn 1 ngày xét xử, chiều 9-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xét xử vụ án cố ý gây thương tích và tuyên án đối với 10 bị cáo. Cụ thể: Lê Huy Bắc (sinh năm - SN 1999): 4 năm 6 tháng tù; Hồ Trọng Minh (SN 1993): 5 năm tù; Phạm Phi Hoàng (SN 2000): 4 năm tù; Trần Kim Sang (SN 1992): 5 năm tù; Đinh Quang Trọng (SN 1998): 5 năm tù; Nguyễn Anh Thảo (SN 1999, cùng trú Phước Đồng, Nha Trang): 4 năm tù; Nguyễn Ngọc Hải (SN 1992, trú Vĩnh Trường, Nha Trang): 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Sỹ Duy (SN 1999, trú Vĩnh Nguyên, Nha Trang): 3 năm 9 tháng tù; Đoàn Hồng Quân (SN 1998, trú Xương Huân, Nha Trang): 5 năm tù; Lương Chí Hào (SN 1999, trú Phước Tiến, Nha Trang): 3 năm 9 tháng tù.
 
Khoảng 9 giờ ngày 17-12-2016, Bắc chở bạn đến Phước Đồng, Nha Trang thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Hạnh, Tô Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Trương Thảo Khánh, dẫn tới đánh lộn. Nhóm Bắc bỏ chạy, để lại xe máy. Nhóm Khánh đập phá xe máy, gây thiệt hại 178.000 đồng. Bắc gọi thêm bạn quay lại trả thù nhưng không gặp.
 
Khoảng 17 giờ 30 ngày 18-12-2016, nhóm Khánh hẹn đánh nhau với nhóm Bắc. Bắc bèn kể lại chuyện cho Quân, Dũng (chưa xác định lai lịch) và rủ đi đánh trả thù giúp. Cả ba rủ thêm nhiều thanh niên, mang theo vũ khí, tập trung lại và được Sang cắt quần áo đeo vào tay từng người để phân biệt, tránh chém nhầm người cùng nhóm. 

 

Đại diện viện kiểm sát luận tội.
Đại diện viện kiểm sát luận tội.
 
Gặp nhau, nhóm Bắc ném bom xăng tấn công, khiến nhóm Khánh bỏ chạy. Nhóm Bắc đuổi theo, đánh, chém nhiều nhát vào người Hạnh, Tô Nguyễn Văn Hợp. 
 
Ngày 21-12-2016, mẹ Hạnh và cha Hợp có đơn yêu cầu khởi tố. Ngày 11-7-2017, Hợp xin rút yêu cầu khởi tố và từ chối giám định. Kết luận giám định cho thấy Hạnh bị thương tích 39%. Quá trình đánh lộn, Sang cũng bị thương tích nhưng không yêu cầu khởi tố và từ chối giám định.
 
Đối với việc đập phá chiếc xe máy, do giá trị thiệt hại dưới 2 triệu đồng nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hạnh, Hòa , Khánh. 
 
Được biết, Hải từng bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và bị kết án về tội cướp giật tài sản.  
N.V