07:05, 14/05/2018

Đến tận nhà dằn mặt vì bị thách thức

Nhớ lại chuyện Tiến kể, Tâm đánh vào đầu Trí thì bị Trí thách thức: "Ngon thì lên khóm 1". Nghe vậy,  Tâm và Tiến bèn về tập hợp lực lượng...

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù cho bị cáo Lê Minh Ngà (sinh năm – SN 1990), đồng thời bác kháng cáo của 3 bị cáo Phạm Minh Tâm (SN 1997), Phạm Minh Tiến (SN 1994) và Phùng Quang Phúc (SN 1997, cùng trú Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa). 4 bị cáo này cùng phạm tội cố ý gây thương tích. Như vậy, bị cáo Ngà chỉ phải chấp hành 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Tâm phải chấp hành 2 năm tù; 2 bị cáo Tiến và Phúc cùng chấp hành 2 năm 6 tháng tù.
 
Tòa nhận định, bị cáo Ngà không trực tiếp gây thương tích cho bị hại; sau khi xét xử sơ thẩm, tuy bị hại không yêu cầu nhưng bị cáo Ngà vẫn bồi thường cho người bị hại 10 triệu đồng, cho thấy bị cáo đã ăn năn hối cải.
 
Khoảng 8 giờ ngày 25-10-2016, Tiến, Tâm, Phúc ngồi nhậu cùng một số thanh niên. Tại đây, Tiến kể chuyện một người trong nhóm bị nhóm Trịnh Minh Trí đánh. Sau đó, Tiến cùng Tâm đi về thì gặp một thành niên chở Trí đi ngang qua nên Tâm đánh vào đầu Trí. Trí liền thách thức Tâm tới khóm nhà Trí đánh nhau.

 

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.
 
Tâm và Tiến bèn kể lại cho nhóm bạn nghe và rủ đi đánh. Trên đường đi, cả nhóm gặp Ngà. Ngà cũng đòi đi theo đánh nhau. Cả nhóm đuổi theo Trí không kịp nên đến tận nhà Trí. Lúc này, trong nhà Trí có Nguyễn Tấn Hưng. Ngà đứng ngoài, còn nhóm Tâm xông vào đánh, chém, gây thương tích 12% cho Hưng. 
 
Được biết, bị cáo Ngà từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.
N.V