08:02, 05/02/2018

Rủ nhau đi trả thù, 11 thanh niên lãnh án

Sau 2 ngày xét xử, sáng 5-2, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt 11 bị cáo cùng trú Nha Trang, cùng về tội cố ý gây thương tích.
 

Sau 2 ngày xét xử, sáng 5-2, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt 11 bị cáo cùng trú Nha Trang, cùng về tội cố ý gây thương tích.
 
Cụ thể, bị cáo: Nguyễn Thành Sang (sinh năm - SN 1996) bị tuyên phạt 6 năm tù; Nguyễn Vinh Sang (SN 1996): 5 năm tù; Đỗ Ngọc Nghĩa (SN 2000): 3 năm tù; Lê Xuân Bình (SN 1999): 4 năm tù; Nguyễn Thành Đạt (SN 1999): 3 năm tù; Hồ Chí Tài (SN 1999): 3 năm tù; Lê Huỳnh Đức (SN 2000): 2 năm 3 tháng tù; Lê Văn Đạt (SN 2000): 2 năm tù; Mai Văn Sang (SN 1998): 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trương Thảo Khánh (SN 2000): 3 năm tù, tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 8 năm tù; Mai Xuân Kỳ (SN 1999): 3 năm tù.

 

Quang cảnh phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa.

 

Do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên  (chưa xác định lai lịch) ở xã Phước Đồng nên tối 25-3-2016, Thành Sang gọi điện thoại rủ Thành Đạt, Nghĩa đi đánh tr̉ả t̀hù. Nghĩa rủ thêm Bình, Văn Sang, Vinh Sang, Tài, Khánh, Đức, Văn Đạt, Kỳ và 2 đối tượng tên Cu Bo, Trần Anh Vinh (chưa xác định lai lịch), đồng thời mang 1 bao tải vũ khí chia cho tất cả.
 
Cả nhóm kéo đến một quán Internet ở Phước Đồng, chém anh Bùi Văn Danh, gây thương tật 38%. Thấy anh Danh bị chém, anh Trần Thanh Bình (chủ quán) đánh nhóm Thanh Sang để giải vây cho anh Danh, nên cũng bị cả nhóm chém, gây thương tích 12%.  
 
2 đối tượng Cu Bo, Vinh hiện chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, xử lý sau.
N.V