10:01, 09/01/2018

Trộm xe máy bị phát hiện

Dắt xe đi được chừng 15m, Phương đã bị quần chúng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 9-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Võ Văn Phương (sinh năm 1973, sống lang thang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

 

Chủ tọa tuyên án.
Quang cảnh lúc tuyên án.
 
Tối 11-10-2017, Phương đến khu vực quảng trường 2-4, phường Lộc Thọ, Nha Trang tìm cơ hội trộm cắp. Khoảng 22 giờ cùng ngày, phát hiện 1 chiếc xe máy (trị giá hơn 1 triệu đồng) dựng trước Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa không người trông coi, không khóa cổ xe, Phương bèn lén lút dắt đi.  Nhưng Phương mới đi được chừng 15m thì bị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.
 
Được biết, bị cáo mới chấp hành xong bản án 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản vào ngày 22-8-2017, gần 2 tháng sau lại phạm tội tiếp.
N.V