02:12, 05/12/2017

Điều tra bổ sung vụ cướp giật

Sau khi 2 bị cáo giật được túi và tăng ga bỏ chạy, 2 thanh niên khác đang đi trên đường nghe tiếng tri hô liền đuổi theo...

Sáng 5-12, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án cướp giật tài sản đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1996) và Huỳnh Văn Mẫn (sinh năm 1998, cùng trú Vĩnh Thái, Nha Trang) do còn có tình tiết không thể làm rõ tại phiên tòa.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Cường và Mẫn rủ nhau đi cướp giật. Khoảng 14 giờ 30 ngày 24-7-2017, Cường chở Mẫn đến đường Hồng Bàng, phường Tân Lập, Nha Trang thì phát hiện một phụ nữ đang đi bộ, tay cầm một túi nilon trong đựng cây son và mắt kính (tổng giá trị 1,25 triệu đồng). Thấy vậy, Cường liền chạy xe áp sát để Mẫn giật túi rồi tăng ga bỏ chạy.
 
Nghe tiếng tri hô, 2 thanh niên đang đi trên đường đã đuổi theo, bắt được cả Mẫn và Cường cùng tang vật và đưa đến công an. 
 
Được biết, Mẫn đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng bị đưa vào cơ sở chữa bệnh vì nghiện ma túy. 
N.V