01:12, 05/12/2017

Trộm xe vì "đói thuốc"

Phá khóa liên tiếp 2 chiếc xe không thành, Sơn tiếp tục phá khóa chiếc thứ ba...

Sáng 5-12, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn (sinh năm 1988, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 20 giờ 30 ngày 19-8-2017, Sơn mang theo van phá khóa đi lòng vòng tìm cơ hội trộm cắp xe máy bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Đến khu nhà trọ thuộc phường Vĩnh Phước, Nha Trang, thấy trong sân để nhiều xe máy không người trông coi, Sơn lẻn vào phá ổ khóa 2 xe máy, nhưng không lấy được do khóa cổ. Sơn tiếp tục phá khóa chiếc xe thứ ba (trị giá hơn 3 triệu đồng) rồi nổ máy chạy ra khỏi khu nhà trọ thì bị người dân truy đuổi, bắt giữ giao công an.  

 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang công bố cáo trạng.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang công bố cáo trạng.
 
Bị cáo đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng bị đưa vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh. 
 
Đối với hành vi Sơn phá khóa 2 xe máy tại khu nhà trọ nhưng chưa lấy được, do chưa xác định được bị hại nên công an đang thông báo tìm bị hại, khi nào có sẽ xử lý sau.
N.V