08:07, 18/07/2017

Vụ án tham ô tài sản tại Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa: Khởi tố thêm 3 đồng phạm

Chiều 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khởi tố thêm 3 đồng phạm trong vụ án tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa...

Chiều 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khởi tố thêm 3 đồng phạm trong vụ án tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa) về hành vi tham ô tài sản.

Theo đó, 3 đối tượng đều trú tại huyện Diên Khánh gồm: Đoàn Phi Dũng (34 tuổi), Phó Giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa; Diệp Thị Khánh Trân (33 tuổi), Kế toán trưởng Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa và Nguyễn Văn Minh (44 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thành Khánh Quyên, trụ sở tại xã Diên Phước, Diên Khánh. Hai quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Dũng và ông Minh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Riêng bà Trân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung thêm một số tình tiết trước khi phê chuẩn.

 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định bắt tạm giam ông Hải hồi tháng 4.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định bắt tạm giam ông Đỗ Hồng Hải hồi tháng 4.


Theo tài liệu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh, năm 2014 và 2015, UBND tỉnh có chủ trương bổ sung kinh phí khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra trên địa bàn. Lợi dụng chủ trương trên, ông Đỗ Hồng Hải (39 tuổi) - nguyên Giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa (đã bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 5-4-2017 về hành vi tham ô tài sản), chỉ đạo cấp dưới cấu kết với Nguyễn Văn Minh, lập hồ sơ khống 24 công trình thủy lợi để rút tiền Nhà nước chia nhau. Việc xác lập, ký khống các hồ sơ công trình đều được ông Dũng thực hiện. Sau đó, bà Trân thực hiện việc quyết toán tiền số “công trình” kể trên theo hợp đồng và chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thành Khánh Quyên. Ngược lại, ông Minh ký khống các hợp đồng thi công, rút tiền từ tài khoản và đưa lại cho ông Hải. Cơ quan điều tra xác định, bằng các thủ đoạn trên, 4 người trên đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước 6,3 tỷ đồng trong tổng số 8,5 tỷ đồng đầu tư để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.


Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra để xác định trách nhiệm của từng người trong số tiền tham ô 6,3 tỷ đồng.


THÀNH LONG