06:07, 17/07/2017

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách giường nằm bị lật

Liên quan đến vụ xe khách giường nằm biển số Bình Định bị lật ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) khuya 16-7, chiều 17-7, Đại tá Hồ Sơn, Trưởng Công an huyện Vạn Ninh cho biết, qua điều tra bước đầu xác định...

Liên quan đến vụ xe khách giường nằm biển số Bình Định bị lật ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) khuya 16-7, chiều 17-7, Đại tá Hồ Sơn, Trưởng Công an huyện Vạn Ninh cho biết, qua điều tra bước đầu xác định xe khách biển số 77B-01040 do tài xế Phan Thành Mua (33 tuổi, trú phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, đến cung đường thuộc xã Vạn Khánh, bị lật là do chạy với tốc độ nhanh, đi vào cung đường cua, đường trơn do trời mưa là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
 
Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 16-7, xe khách nêu trên khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, đến cung đường thuộc xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh bất ngờ lật. Vụ tai nạn khiến 11 người bị thương được đưa vào Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu.
 
Do nhiều nạn nhân bị đa chấn thương, ngay trong đêm 16 rạng sáng ngày 17-7, được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chữa trị. Rất may không có hành khách nào tử nạn.
 
Long - Thành