09:11, 06/11/2015

Dùng ghe máy chở người đi đánh bạc

Nhóm đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc, huy động người cảnh giới và đưa đón con bạc bằng ghe máy vừa lãnh án.

Nhóm đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc, huy động người cảnh giới và đưa đón con bạc bằng ghe máy vừa lãnh án.


Chiều 5-11, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tâm (sinh năm - SN 1980) 9 tháng tù, Nguyễn Nhật Kỳ (SN 1987) 7 tháng tù, Hồ Ngọc Chánh (SN 1990) 1 năm 4 tháng 8 ngày tù, Phạm Khánh Hưng (SN 1994) 11 tháng 9 ngày tù, Trần Thị Bích Phiêu (SN 1979) 12 tháng 7 ngày tù, Trần Phú Hiệp (SN 1974) 12 tháng tù, Đặng Hoàng Phi (SN 1989) 6 tháng tù treo cùng về tội tổ chức đánh bạc. Riêng bị cáo Tâm còn bị xử phạt 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung 15 tháng tù.

 

20 bị cáo trước vành móng ngựa.
20 bị cáo trước vành móng ngựa.


Bị cáo: Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1968) chịu mức án 2 năm tù, Lưu Văn Tùng (SN 1989, trú Diên Khánh) 6 tháng tù, Lê Đức Tuấn (SN 1990) 5 tháng tù, Nguyễn Đình Phương (SN 1962) 4 tháng tù và các bị cáo: Hoàng Anh (SN 1983, trú Diên Khánh), Phạm Thị Thu Sương (SN 1971, trú Diên Khánh), Lê Thị Khánh Ninh (SN 1975, trú Ninh Hòa), Nguyễn Thị Muôn (SN 1959), Lê Thị Hoa (SN 1964, trú Diên Khánh), Dương Thị Hằng (SN 1975), Phùng Thị Ái Tiên (SN 1991), Nguyễn Thị Hồng (SN 1946), Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1960) mỗi bị cáo 3 tháng tù treo cùng về tội đánh bạc (các bị cáo không nêu địa chỉ đều trú Nha Trang, Khánh Hòa).


Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 ngày 24-1-2013, Công an TP. Nha Trang và Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện tại nhà canh đìa do Kỳ quản lý thuộc xã Vĩnh Thái (Nha Trang) có Loan, Anh, Sương, Ninh, Muôn, Tuấn, Hoa, Hằng, Phương, Tùng, Tiên, Linh, Hồng đang đánh xóc đĩa được thua bằng tiền với số tiền dùng để đánh bạc là gần 34 triệu đồng.


Sòng bạc này hoạt động từ khoảng đầu tháng 1-2013, do Phiêu, Tâm và Hiệp đứng ra tổ chức, bảo kê cho các con bạc tới đánh và thu tiền xâu.


Cụ thể, Phiêu thuê nhà canh đìa của Kỳ với giá 300.000 đồng/ngày để tổ chức đánh bạc. Kỳ chuyên dùng ghe máy đưa đón con bạc qua sông và thu tiền công chở của con bạc từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/người/ lần. Tâm, Hiệp phân công Chánh, Hưng, Phi làm nhiệm vụ cảnh giới, giữ xe, thu tiền giữ xe của con bạc, chở người đi đánh bạc vào địa điểm đánh bạc và thu tiền xâu từ sòng bạc. Số tiền thu được, Tâm chia cho những người bảo kê sòng bạc 100.000 đồng/người, cho Phiêu 200.000 đồng, còn lại Tâm và Hiệp chia đôi.


Khám xét nơi ở của Tâm, cơ quan chức năng còn thu giữ 10 viên đạn và 1 khẩu súng là vũ khí quân dụng.


19 đối tượng có mặt tại sòng bạc gồm: Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Hồng Thanh, Lê Tấn Đạt, Nguyễn Tấn Dưỡng, Trương Đình Trung, Nguyễn Thái Hòa, Phạm Quốc Bảo, Huỳnh Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Hồ Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Bích Hết, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trương Thị Thâu, Vương Viết Thắng, Hoàng Quốc Định, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thành khi bị bắt không còn tiền trong người, chỉ đứng xem, không tham gia đánh bạc nên không bị xử lý trách nhiệm hình sự. Một số vũ khí thu được tại nhà Tâm thuê cho đàn em, hiện không xác định được của ai nên cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, xử lý sau. Cơ quan điều tra cũng tiếp tục xác minh, xử lý sau đối với Phạm Văn Sinh (hiện không có mặt tại địa phương), Dũng (không xác định lai lịch) có hành vi giúp sức Kỳ chở các đối tượng sang sông đánh bạc. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Trần Thị Màng tuy đã điều tra nhưng không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.


Đối với Nguyễn Thu Nguyệt, Vương Viết Thắng, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can về tội đánh bạc nhưng do Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang thấy chưa đủ căn cứ khởi tố nên đã hủy quyết định khởi tố bị can đối với Nguyệt và Thắng.


N.V