11:10, 22/10/2013

Vừa ra tù tiếp tục bán hàng trắng

Sáng 22-10, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1959, trú khu kinh tế mới Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) 12 năm tù và 10 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 22-10, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1959, trú khu kinh tế mới Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) 12 năm tù và 10 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 

Bị cáo Nguyễn Thị Chung trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Thị Chung trước vành móng ngựa.

 

Khoảng 9 giờ 15 ngày 3-7-2013, tại khu vực Hương lộ 45, Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Ngọc Hiệp phát hiện và bắt quả tang Chung (vừa mới chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy ngày 14-10-2011) đang bán trái phép 0,0832gam heroin cho Tạ Nhật Hiền; thu giữ trong người Chung 0,3949gam heroin. Tiến hành khám xét tại địa chỉ phòng trọ ở tổ 8 Lư Cấm, Ngọc Hiệp nơi Chung ở, Công an TP. Nha Trang thu giữ 11,0704gam heroin.

 


Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận đã bán heroin cho Hiền nhiều lần, mỗi lần từ 2 - 6 tép với giá 100.000 đồng/tép. Nguồn gốc số ma túy do một phụ nữ tên Hưng ở Nha Trang đưa bán giúp.

 


Hoàng Văn