11:10, 25/10/2013

Chém người chỉ vì chuyện nấu nhờ mì tôm

Sáng 25-10, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú ở Vĩnh Trường, Nha Trang về tội Cố ý gây thương tích. Theo đó, bị cáo Trần Vũ Trung (sinh năm 1988): 36 tháng tù giam, Nguyễn Chánh Toàn (sinh năm 1989): 24 tháng tù giam, Lê Quang Hào (sinh năm 1985): 18 tháng tù giam.

Sáng 25-10, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú ở Vĩnh Trường, Nha Trang về tội Cố ý gây thương tích. Theo đó, bị cáo Trần Vũ Trung (sinh năm 1988): 36 tháng tù giam, Nguyễn Chánh Toàn (sinh năm 1989): 24 tháng tù giam, Lê Quang Hào (sinh năm 1985): 18 tháng tù giam.

 

Từ trái qua, các bị cáo: Toàn, Trung, Hào.

 


Tối 14-12-2012, Nguyễn Việt Lâm, Lương Tuấn Quý cùng vài thanh niên khác ngồi uống rượu ở Vĩnh Trường, Nha Trang. Đến tối muộn, Lâm, Quý sang nhà bên cạnh, nơi Nguyễn Trường Nam đang nhậu cùng nhóm bạn (trong đó có Trung, Hào), xin nấu nhờ mì tôm. Nghe Nam nói phải mua gas mới nấu được, Quý chửi bới, dẫn tới xô xát. Trung gọi điện thoại rủ thêm Toàn tới và mang mã tấu đi chém nhóm Quý, Lâm, khiến Lâm bị thương tích 17%.


Được biết, Trung đã có 1 tiền án cùng về tội danh trên.


N.V