12:11, 03/11/2012

Bình “con” sắp hầu Tòa

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để xét xử Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình “con”; sinh năm 1972, thường trú số 4 Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến;....

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để xét xử Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình “con”; sinh năm 1972, thường trú số 4 Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến; ở số 25 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, Nha Trang) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nguyễn Thị Hoàng Anh - người tình của Bình, cũng bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Triệt phá ổ tệ nạn

Sau khi các băng nhóm giang hồ do Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (tức Hạnh “Nhật”) và Phạm Chí Tin (tức Tin “Pales”) bị triệt phá, Bình “con” ngoi lên vị trí đại ca trong chốn giang hồ phố biển. Bình “con” thành lập Công ty TNHH Thiên Bình để kinh doanh dịch vụ khách sạn, karaoke. Khách sạn Thiên Bình II (số 25 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, Nha Trang) do Bình quản lý trở thành điểm ăn chơi có tiếng ở thành phố biển, trong đó có nạn ma túy và mại dâm. Sau quá trình điều tra, 14 giờ ngày 20-10-2011, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, đồng loạt đột kích khách sạn Thiên Bình (số 4 Bùi Thị Xuân), khách sạn Thiên Bình II và 2 điểm chứa gái của Bình nằm ở đường Bến Chợ và Trương Định. Từ đây, việc làm ăn phi pháp của Bình đã bị bóc trần.

Theo cáo trạng, tại khách sạn Thiên Bình II, lực lượng Công an phát hiện Bình cởi quần dài ném qua cửa sổ phòng 501 để phi tang số ma túy mà y đang cất giữ. Công an đã kiểm tra, phát hiện túi sau của chiếc quần có một ví da màu đen, bên trong có ma túy dạng đá và 7 viên tân dược. Tại phòng 504, Nguyễn Thị Hoàng Anh (người tình của Bình, sinh năm 1995, trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; ở 1/19 đường Đình An Tài, phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh) cũng mở cửa sổ, vứt 1 bịch nilon ra ngoài lan can. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong bịch có 6 viên tân dược. Hoàng Anh khai nhận, đây là 6 viên ma túy tổng hợp Hoàng Anh mới mang từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang. Tại phòng 604, Công an phát hiện 2 đối tượng khác là Lâm Thanh Hải và Huỳnh Thị Bích Ngọc có dấu hiệu sử dụng ma túy với “nỏ” thủy tinh (dụng cụ sử dụng ma túy “đá”) đang để trên bàn. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bình “con” tại khách sạn Thiên Bình II, Công an thu giữ thêm 1  bịch ma túy “đá” và 1 bịch cần sa, 14 bộ “nỏ” để sử dụng ma túy “đá”, 1 khẩu súng (loại bắn hơi cay), 4 dao bấm...

Nguyễn Thanh Bình (Bình “con”) bị lực Lượng công an dẫn ra khỏi khách sạn Thiên Bình II.

Nguyễn Thanh Bình (Bình “con”) bị lực Lượng công an dẫn ra khỏi khách sạn Thiên Bình II.

Đối mặt với án tù

Quá trình điều tra, Bình không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy mà chỉ thừa nhận có mua ma túy tổng hợp của người tên Hạo, My (ở TP. Hồ Chí Minh) mỗi lần 1 hộp với giá 8 triệu đồng để sử dụng. Tuy nhiên, những người trực tiếp mua bán ma túy với Bình lại khai khác. Lâm Thanh Hải khai nhận đã nhiều lần được Bình rủ cùng sử dụng ma túy tổng hợp tại khách sạn Thiên Bình II. Khoảng 12 giờ ngày 20-10-2011, Hải đến khách sạn Thiên Bình II để mua ma túy, Bình cho biết có hàng mới về rồi đưa cho Hải và Lâm Ngọc Yến dùng thử thì bị Công an ập vào kiểm tra. Trước đó 2 ngày, Hải cùng 1 đối tượng khác cũng đã gặp Bình mua 1 bịch ma túy tổng hợp với giá 1 triệu đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, Bình “con” còn rủ rê các tiếp viên karaoke là Lâm Ngọc Yến và Trần Thị Thanh Vân sử dụng ma túy, đồng thời nhiều lần bán ma túy cho 2 người này. Lợi dụng việc Yến nợ tiền góp và tiền ở tại khách sạn, Bình đã bảo Yến bán ma túy cho y. Một số nhân viên làm tại khách sạn của Bình cũng sử dụng ma túy và đã góp tiền nhờ Yến mua ma túy của Bình rồi cùng nhau sử dụng tại khách sạn Thiên Bình II. Trong thời gian dưới trướng Bình “con”, Yến sống chung với Nguyễn Công Cần tại khách sạn Thiên Bình II. Biết Cần thường xuyên trộm xe máy nên Bình dặn: Khi nào trộm cắp được, mang về, Bình sẽ tiêu thụ cho. Hàng ngày, Lâm và Nguyễn Công Cần đi lòng vòng trên địa bàn Nha Trang, Diên Khánh để trộm xe máy, rồi đem về tầng hầm khách sạn Thiên Bình II cất giấu rồi bán lại toàn bộ cho Bình, lấy tiền mua ma túy, mang lên phòng khách sạn sử dụng.

Trong quá trình làm ăn, Bình “con” đã lợi dụng người tình để mua ma túy cho y. Theo lời khai của Hoàng Anh, khoảng đầu năm 2010, Anh  từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang làm thuê rồi quen biết với Bình. Đầu tháng 9-2011, Anh về sống chung với Bình tại khách sạn Thiên Bình II. Sau đó, Bình nhờ Anh có biết ai bán ma túy “đá” thì mua giùm. Anh đã gặp Tuấn (ở TP. Hồ Chí Minh, chưa xác định lai lịch) để mua ma túy. Mỗi lần mua, Anh gọi điện báo số lượng rồi gửi tiền cho Tuấn. Tuấn mang ma túy giấu trong gói quà rồi gửi dịch vụ vận tải công cộng. Trước khi bị bắt, Anh đã 2 lần mua ma túy cho Bình. Anh khai nhận, 6 viên thuốc lắc mà Công an thu giữ được là do Anh mua của Tuấn ngày 18-10-2011, sau đó đóng gói gửi theo xe khách ra Nha Trang.

Cáo trạng cho biết, tuy Bình không thừa nhận, nhưng các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng liên quan đã cung cấp đủ căn cứ kết luận Bình “con” buôn bán ma túy. Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang đã đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Bình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù. Nguyễn Thị Hoàng Anh bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù. Cơ quan điều tra xác định, do Bình không là chủ sở hữu khách sạn Thiên Bình II nên hành vi của Bình chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và các tội danh khác. Được biết, Bình “con” từng nhận bản án 2 năm tù treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Lâm Ngọc Yến, Trần Thị Thanh Vân. Các đối tượng Nguyễn Công Cần, Nguyễn Vũ Lâm bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.  

NHẬT LỆ