09:09, 22/03/2025

Đêm trên tháp cổ

N.T

Từ hơn 1 năm nay, tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, vào đêm mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng lại diễn ra chương trình “Linh thiêng xứ Trầm” và “Trăng soi dáng tháp” để phục vụ người dân, khách du lịch. Có dịp hòa mình vào hai chương trình, mỗi người sẽ được cảm nhận vẻ đẹp, nét văn hóa độc đáo của hai dân tộc Việt và Chăm giao hòa giữa không gian tháp cổ trầm mặc, linh thiêng. Những nghi thức, điệu múa, lời ca, tiếng kèn saranai, tiếng trống ghi năng… đủ làm lay động cảm xúc của mỗi người.

Những chiếc cột hình bát giác ở khu vực Mandapa trong đêm trăng.
Những chiếc cột hình bát giác ở khu vực Mandapa trong đêm trăng.
Nghi thức cúng dâng lễ Mẹ xứ sở Po Inư Nagar do chính đồng bào Chăm thực hiện tại khu vực Mandapa.
Nghi thức cúng dâng lễ Mẹ xứ sở Po Inư Nagar do chính đồng bào Chăm thực hiện tại khu vực Mandapa.
Lễ rước vật phẩm dâng lên Mẹ xứ sở Po Inư Nagar.
Lễ rước vật phẩm dâng lên Mẹ xứ sở Po Inư Nagar.
Những nam thanh, nữ tú người Chăm bên cổ tháp.
Những nam thanh, nữ tú người Chăm bên tháp cổ.
Vũ điệu Apsara đặc sắc của đồng bào Chăm.
Vũ điệu Apsara đặc sắc của đồng bào Chăm.
Trình diễn dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm cho du khách xem.
Trình diễn dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm.
Tiết mục hát múa ngợi ca công đức của Thiên Y A Na Thánh Mẫu.
Tiết mục hát múa ngợi ca công đức của Thiên Y A Na Thánh Mẫu.
Màn múa bóng đặc trưng của người dân Khánh Hòa khi về lễ Mẫu.
Màn múa bóng đặc trưng của người dân Khánh Hòa khi về lễ Mẫu.
Những thiếu nữ Chăm với tiết mục đội lu, múa quạt.
Những thiếu nữ Chăm với tiết mục đội lu, múa quạt.
Chương trình kết thúc trong niềm vui với sự hòa mình của khán giả cùng các nghệ sĩ.
Chương trình kết thúc trong niềm vui với sự hòa mình của khán giả cùng các nghệ sĩ.

N.T