07:04, 01/04/2023

Khánh Vĩnh từng bước nâng tầm phát triển

Huyện Khánh Vĩnh được tái thành lập (tách ra từ huyện Diên Khánh) từ tháng 8-1985. Huyện có tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.165km2, dân số hơn 44.000 người. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vượt khó, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị của huyện, Khánh Vĩnh đang đổi mới từng ngày.
 

Huyện Khánh Vĩnh được tái thành lập (tách ra từ huyện Diên Khánh) từ tháng 8-1985. Huyện có tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.165km2, dân số hơn 44.000 người. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vượt khó, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị của huyện, Khánh Vĩnh đang đổi mới từng ngày.

 

Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,  Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh  cùng nhà tài trợ bàn giao nhà ở cho hộ nghèo huyện Khánh Vĩnh.
Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh cùng nhà tài trợ bàn giao nhà ở cho hộ nghèo huyện Khánh Vĩnh.

 

Một góc thị trấn Khánh Vĩnh hôm nay. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG
Một góc thị trấn Khánh Vĩnh hôm nay. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

 

Một góc thị trấn Khánh Vĩnh hôm nay. Ảnh: VĨNH THÀNH
Một góc thị trấn Khánh Vĩnh hôm nay. Ảnh: VĨNH THÀNH

 

Thác Yang Bay. (Ảnh tư liệu)
Thác Yang Bay. (Ảnh tư liệu)

 

Khánh Vĩnh có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, cùng với nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, chính là những điều kiện thuận lợi để Khánh Vĩnh có thể phát triển du lịch sinh thái, đô thị núi rừng. Những năm qua, địa phương còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, các cơ chế, chính sách để thực hiện. Tuy nhiên, những nút thắt đó đã được tháo gỡ  kể từ khi có Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây là động lực, cũng là cơ hội rất lớn để đưa Khánh Vĩnh phát triển lên tầm cao mới.
 
THẾ ANH