11:03, 31/03/2023

Những công trình chào ngày hội lớn

Vào dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023), trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động khởi công, động thổ, khánh thành các công trình chào mừng...

Vào dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023), trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động khởi công, động thổ, khánh thành các công trình chào mừng. Trong đó, có một số công trình trọng điểm của tỉnh gồm: Khánh thành Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa; khánh thành đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn; tiếp nhận và tổ chức trưng bày Đàn đá Khánh Sơn; khánh thành Nhà hát Đó tại dự án Vega City Nha Trang. Đây vừa là những công trình chào mừng ngày hội lớn 370 năm của tỉnh, cũng là những dấu ấn đáng nhớ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội - văn hóa của địa phương.

 

* Khánh thành đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn

Ngày 27-3, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong tổ chức lễ khánh thành dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn (huyện Vạn Ninh). Đây là tuyến đường có chiều dài 14,3 km, nền đường rộng 34 m, mặt đường rộng 24 m, có 6 làn xe, dải phân cách rộng 3 m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn là tuyến duy nhất vào bán đảo Hòn Gốm nhằm kết nối giao thông trong khu vực, đặc biệt là kết nối đảo Hòn Lớn và các đảo khác. Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực phía bắc Khu Kinh tế Vân Phong. 

 Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn đã được khánh thành. Ảnh: Mạnh Hùng.
Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn đã được khánh thành. Ảnh: Mạnh Hùng.

 

* Tiếp nhận, trưng bày hai bộ đàn đá Khánh Sơn

Ngày 29-3, tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức giới thiệu hai bộ Khánh Sơn trước đông đảo công chúng tỉnh nhà. Trước đó, vào sáng 27-3, ở trụ sở Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam), lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận hai bộ đàn đá này từ lãnh đạo phân viện. 

Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu trong buổi giới thiệu hai bộ đàn đá Khánh Sơn tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhân Tâm.
Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu trong buổi giới thiệu hai bộ đàn đá Khánh Sơn tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhân Tâm.

Hai bộ đàn đá Khánh Sơn có ký hiệu A và B gồm 12 thanh, được gia đình ông Bo Bo Ren tìm thấy ở núi Dốc Gạo, xã Trung Hạp, huyện Khánh Sơn (nay là thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn). Đầu năm 1979, ông Bo Bo Ren đã trao lại hai bộ đàn đá này cho chính quyền. Ngày 16-3-1979, UBND tỉnh Phú Khánh đã trao hai bộ đàn đá Khánh Sơn cho Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam. Và đến nay, được trao trở lại cho chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Hai bộ đàn đá Khánh Sơn có niên đại từ khoảng 3.000 - 4.000 năm. Cho đến nay, đã có hàng chục tác phẩm sáng tác thể nghiệm và dàn dựng thành tiết mục biểu diễn cho hai bộ đàn đá Khánh Sơn. 

Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy xem nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông thử âm thanh hai bộ đàn đá Khánh Sơn. Ảnh: Nhân Tâm.
Ông Nguyễn Hải Ninh xem nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông thử âm thanh hai bộ đàn đá Khánh Sơn. Ảnh: Nhân Tâm.

 

* Khánh thành Nhà hát Đó

Ngày 1-4, công trình Nhà hát Đó ở khu vực biển Bãi Tiên thuộc vịnh Nha Trang được khánh thành. Công trình nằm trong quần thể phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí - nghệ thuật Vega City Nha Trang. Nhà hát Đó có tổng diện tích 2.500 m2, với 536 chỗ ngồi, cùng toàn bộ hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng sân khấu được trang bị hiện đại nhất. Mục tiêu của những người làm nên Nhà hát Đó, sẽ biến nơi đây trở thành nhà hát được yêu mến của đông đảo nghệ sĩ và là điểm đến ưa chuộng của người dân, du khách Nha Trang - Khánh Hòa. 

Công trình Nhà hát Đó bên bờ vịnh Nha Trang. Ảnh: Vĩnh Thành.
Công trình Nhà hát Đó bên bờ vịnh Nha Trang. Ảnh: Vĩnh Thành.

 

* Khánh thành Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa

Chiều 1-4, diễn ra lễ cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa (đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang). Trước đó, vào ngày 1-2, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa  đi vào hoạt động và triển khai khám, chữa bệnh ngoại trú cho người dân trong, ngoài tỉnh. 

Toàn cảnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Vĩnh Thành.
Toàn cảnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Vĩnh Thành.

 

Hoạt động khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thùy Dương.
Hoạt động khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thùy Dương.

Bệnh viện được khởi công xây dựng năm 2017, có tổng diện tích 3,2 ha, trong đó diện tích xây dựng 18.200 m2, gồm 7 khối nhà, quy mô 200 giường bệnh, tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng. Bệnh viện có 14 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 1 phòng khám đa khoa và 5 phòng chức năng với 190 nhân sự, trong đó có 30 bác sĩ.

 

Giang Đình