11:02, 13/02/2022

Thị trường hoa ngày Valentine thưa vắng khách mua

Chiều 13-2, trên các tuyến đường, khu vực như: Vòng xoay Ngã Sáu, Lê Thánh Tôn, Thái Nguyên, Nguyễn Trãi, 23-10… (TP. Nha Trang), các loại hoa, quà tặng cho ngày lễ tình nhân (Valentine) được bày bán tràn ngập nhưng khá vắng khách mua.

Chiều 13-2, trên các tuyến đường, khu vực như: Vòng xoay Ngã Sáu, Lê Thánh Tôn, Thái Nguyên, Nguyễn Trãi, 23-10… (TP. Nha Trang), các loại hoa, quà tặng cho ngày lễ tình nhân (Valentine) được bày bán tràn ngập nhưng khá vắng khách mua.

 

Hoa được bày bán nhiều nhưng rất vắng khách mua.

Hoa được bày bán nhiều nhưng rất vắng khách mua.


Theo những người bán, so với các năm trước, tuy giá hoa tươi nhập vào tăng cao từ 10 đến 20% nhưng giá bán ra chỉ tăng nhẹ do năm nay số lượng người bán đông, trong khi người mua ít. Tuy nhiên, so với ngày thường, giá hoa tươi tăng khoảng 15 - 30%. Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt giá 20.000 - 30.000 đồng/bông, hoa hồng Ecuador giá 120.000 - 150.000 đồng/bông; hoa tươi giỏ có giá từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/giỏ, còn lẵng hoa từ 250.000 đồng trở lên tùy yêu cầu của khách hàng.


Ngoài hoa tươi, các điểm bán hoa còn có loại hoa lụa, hoa hồng sáp kim tuyến, hoa hồng mạ vàng, hoa tươi sấy khô... Các loại hoa này khá đa dạng về chủng loại và màu sắc, có giá dao động từ 15.000 đến 25.000 đồng/bông; 100.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/bó, tăng khoảng 20%. Một số điểm bán hoa còn sáng tạo xếp các cây kẹo mút làm thành bó hoa với giá dao động 150.000 - 250.000 đồng/bó. Bên cạnh đó, hộp sô-cô-la cũng được bày bán khá nhiều với nhiều mức giá khác nhau từ 100.000 đến 300.000 đồng/hộp, hình thức khá bắt mắt.


KHÁNH HÀ