10:02, 06/02/2022

Sau Tết, giá một số loại thực phẩm vẫn cao

Sau kỳ nghỉ Tết, đến ngày 6-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), các siêu thị, chợ truyền thống và cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP. Nha Trang đều đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhìn chung, lượng hàng hóa khá dồi dào, sức mua tăng, giá một số loại thực phẩm, rau, củ… vẫn ở mức cao.

Sau kỳ nghỉ Tết, đến ngày 6-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), các siêu thị, chợ truyền thống và cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP. Nha Trang đều đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhìn chung, lượng hàng hóa khá dồi dào, sức mua tăng, giá một số loại thực phẩm, rau, củ… vẫn ở mức cao.


Qua khảo sát tại các chợ trên địa bàn Nha Trang như: Vĩnh Hải, Xóm Mới, Phương Sơn, Phước Thái…, giá của các mặt hàng thủy sản tăng từ 5 đến 40% so với ngày thường. Cá thu nguyên con giá 220.000 đồng/kg, cắt lát 250.000 - 300.000 đồng/kg; tôm biển loại lớn 400.000 đồng/kg, tôm thẻ chân trắng, tôm đất từ 180.000 đến 300.000 đồng/kg; mực lá loại 1con/kg giá 300.000 - 320.000 đồng/kg; cá bớp 230.000 - 270.000 đồng/kg cắt lát; cá chim biển 150.000 - 170.000 đồng/kg… Ngoài mặt hàng tươi sống, các loại hải sản chế biến sẵn, hải sản khô cũng tăng giá. Cụ thể, cá chỉ vàng 170.000 - 200.000 đồng/kg; cá hố tẩm ướp 150.000 - 170.000 đồng/kg; mực khô và mực tẩm gia vị từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg; cá cơm khô 250.000 - 300.000 đồng/kg... Bà Loan (phường Vĩnh Hải) cho biết, do nhà bà có khách ở TP. Hồ Chí Minh ra chơi từ mùng 2 Tết nên ngày nào bà cũng đi chợ. Mỗi ngày, giá các mặt hàng lại tăng lên, như cá dìa ngày 29 Tết bà mua 190.000 đồng/kg nhưng đến ngày 5-2 tăng lên 270.000 đồng/kg.

 

Người dân mua hải sản  tại  chợ Xóm Mới.

Người dân mua hải sản tại chợ Xóm Mới.


Giá một số loại rau, củ cũng tăng khá cao, có loại tăng gần gấp đôi. Hiện nay, các loại rau: cải xanh, cần, mồng tơi, tần ô, súp lơ... được nhiều người mua nên giá tăng cao. Cụ thể, súp lơ tăng 25.000 đồng/kg, có giá 60.000 - 65.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi ngày thường; rau cải các loại tăng 5.000 đồng/bó; rau cần tăng lên 10.000 - 15.000 đồng/kg; các loại củ, quả như khoai tây, cà rốt, dưa leo, hành tây, đậu ve, cà chua... cũng tăng từ 5.000 đến 15.000 đồng/kg. “Trước Tết, rau, củ khá dồi dào nên giá cả ổn định, dao động từ 15.000 đến 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau Tết, giá rau, củ tăng rất mạnh, còn khá hút hàng, đi chợ đầu mối muộn là không lấy đủ rau về bán. Sở dĩ rau, củ tăng giá là do thời điểm này nhiều gia đình tổ chức gặp mặt đầu xuân. Cùng với đó, khách du lịch nhiều, các nhà hàng, quán ăn, khách sạn đã mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm đột ngột tăng cao”, bà Lan - tiểu thương chợ Xóm Mới cho biết.


Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Trưởng ban Quản lý chợ Xóm Mới, hiện nay, hàng hóa tại chợ tương đối dồi dào nhưng trong chợ vắng. Khách hàng chỉ nhộn nhịp mua ở ngoài lề đường xung quanh khu vực chợ, không thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý chợ, giá cả do đó cũng tùy thuộc vào người bán. Ông Lại Văn Ân - Quyền Trưởng ban Quản lý chợ Phước Thái cho biết, chợ Phước Thái mới mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 6-2 và chỉ khoảng 20% hộ mở bán, chủ yếu là các mặt hàng hải sản, thịt, cá, rau, củ tươi. Ngày đầu mở bán lại chưa đông khách nên tiểu thương trong chợ không tăng giá bán. Giá bán tăng chỉ ở những người dân bán hàng tự phát khu vực lòng lề đường xung quanh chợ.


Ngày 6-2, các siêu thị, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Nha Trang đều đã mở cửa hoạt động trở lại. Trên các kệ hàng, hàng hóa khá dồi dào nhưng sức mua còn hạn chế, người dân chủ yếu đi tham quan. Giá cả các mặt hàng vẫn ổn định so với trước Tết. Các siêu thị cũng đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá kích cầu tiêu dùng.


KHÁNH HÀ