08:05, 31/05/2014

Nhiều loại thực phẩm tăng giá

Giá nhiều mặt hàng thực phẩm đang nhích lên từng ngày do thời tiết nắng nóng, nguồn cung ít, cước vận chuyển tăng...

Giá nhiều mặt hàng thực phẩm đang nhích lên từng ngày do thời tiết nắng nóng, nguồn cung ít, cước vận chuyển tăng...


Sáng 29-5, cầm 200.000 đồng đi chợ, bà Nguyễn Thị Nga (phường Phước Long, Nha Trang) lo không mua đủ thức ăn 1 ngày cho 4 người trong gia đình. Theo bà Nga, khoảng 1 tháng nay, giá nhiều loại thực phẩm tăng cao, rau, củ, quả đắt không kém thịt, cá. “Tôi mua 1kg cam, vài trái dưa leo, một bó rau muống, gần 1kg khoai tây mà cũng ngót nghét 100.000 đồng. Nếu mua thêm thịt bò thì chỉ đủ ăn 1 bữa nên tôi phải chuyển sang mua thịt heo” - bà Nga cho biết. 

 
Khảo sát tại các chợ cho thấy, giá nhiều mặt hàng rau, củ tăng đáng kể so với vài tuần trước. Chẳng hạn, mồng tơi từ 6.000 đồng lên 7.000 - 8.000 đồng/bó, bí xanh từ 10.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg, dưa leo từ 12.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg, xà lách 20.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg... Bà Trần Bích Thủy, tiểu thương chợ Xóm Mới (Nha Trang) cho biết, thời tiết nắng nóng, rau xanh phát triển chậm, lại khó bảo quản nên phải tăng giá để bù lại. Ngoài ra, các loại rau khô gia vị như hành khô, tỏi khô, nghệ tươi, gừng tươi... cũng tăng giá khoảng 5% vì đã hết vụ thu hoạch.

 

 Giá thịt các loại tăng nhẹ.
Giá thịt các loại tăng nhẹ.


Trong khi đó, giá trái cây giải nhiệt cũng tăng khá cao, một số loại tăng gấp rưỡi so với trước như: cam sành loại ngon 50.000 đồng/kg, chanh 30.000 đồng/kg, dưa hấu 15.000 đồng/kg... Riêng giá xoài giảm mạnh từ 30 - 50% do vào mùa vụ thu hoạch rộ. Bà Mai Thị Tâm, tiểu thương chợ Vĩnh Hải (Nha Trang) cho biết, khoảng 1 tháng nay, trái cây bán khá chạy do thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh. Nếu như trước đây, một ngày bà lấy khoảng 5 - 6 thùng trái cây các loại và bán đến tối mới dọn hàng, thì nay nhập về lượng hàng gấp rưỡi nhưng đến chiều đã gần hết. Tuy nhiên, theo bà Tâm: “Giá trái cây tăng ngoài nguyên nhân nhu cầu tăng còn do chi phí vận chuyển tăng cao. Mối hàng quen ở chợ Đầm cho biết, trước đây họ nhập rau, củ, quả từ Đà Lạt, Phan Rang... về TP. Nha Trang chỉ cần thuê 1 xe vận chuyển 30 tấn. Nay các ngành chức năng siết chặt kiểm soát trọng tải xe nên họ phải thuê 2 xe để chở chừng ấy hàng. Chi phí ấy tính vào giá bán sỉ nên khi lấy về bán lẻ, tôi cũng phải tăng giá”.


Giá thịt các loại cũng đang có xu hướng nhích lên so với tháng trước khoảng 5.000 đồng/kg. Hiện giá thịt heo ba chỉ 90.000 đồng/kg, heo nạc thăn 100.000 đồng/kg, thịt bò loại I 250.000 đồng/kg, bò bắp 205.000 đồng/kg, gà ta sống 85.000 - 90.000 đồng/kg... Giá trứng gia cầm tăng từ 200 - 300 đồng/quả, trung bình trứng gà công nghiệp 18.000 đồng/10 quả, trứng vịt 26.000 đồng/10 quả. Một tiểu thương chợ Xóm Mới lý giải, vài tuần nay, sức mua gia cầm trên đà tăng trở lại do dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, kéo theo giá tăng nhẹ. Trong khi đó, nguồn cung thịt heo, bò giảm nên giá nhích lên.


Một số mặt hàng thủy hải sản như cua đồng, cua biển, tôm sú... có mức tăng từ 5 - 10% so với tháng trước. Cụ thể, cua đồng trước đây chỉ khoảng 80.000 - 100.000 đồng/kg, nay tăng lên khoảng 120.000 - 130.000 đồng/kg, tôm sú (loại 30 - 40 con/kg) từ 320.000 đồng/kg lên 350.000 đồng/kg. “Hàng đánh bắt được ít, khách lại mua nhiều nên giá tăng. Sắp vào mùa du lịch, nhiều khả năng giá thủy hải sản còn tăng tiếp” - bà Nguyệt, tiểu thương chợ Đầm lý giải.


Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,22% so với tháng trước. Trong đó, nhóm chiếm tỷ trọng chính là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng nhẹ 0,01% (cụ thể, thực phẩm tăng 0,67%, lương thực giảm 2,58%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,21%). Các nhóm hàng khác như đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép... biến động nhẹ, chủ yếu do nhu cầu tăng dịp nắng nóng. Dự báo CPI tháng 6 sẽ tăng từ 0,2 - 0,3%, chủ yếu do tăng giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, vì thời điểm này bước vào mùa du lịch. Trước tình hình đó, các ngành chức năng cần tăng cường các giải pháp bình ổn thị trường để tránh tình trạng hàng hóa tăng giá kiểu “té nước theo mưa”.

T.V