11:01, 16/01/2012

Thị trường mua sắm hàng Tết: Siêu thị nhộn nhịp

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nhâm Thìn. So với những năm trước, năm nay, không khí mua sắm hàng Tết tại các siêu thị, trung tâm thương mại nhộn nhịp hơn hẳn.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nhâm Thìn. So với những năm trước, năm nay, không khí mua sắm hàng Tết tại các siêu thị, trung tâm thương mại nhộn nhịp hơn hẳn.

. Chợ lẻ đìu hiu

Tại các chợ lẻ, hàng hóa phục vụ Tết được tiểu thương nhập về từ cách đây hơn 2 tuần, chủ yếu là các mặt hàng bánh kẹo bán theo cân, giỏ quà gói sẵn, mứt các loại, hạt dưa, dầu ăn, đường, nước mắm… Ban Quản lý chợ Đầm, chợ Vạn Ninh, chợ Ba Ngòi… còn bố trí thêm nhiều lô hàng kinh doanh bánh, mứt, trái cây… để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. Theo khảo sát của chúng tôi, đến thời điểm này, giá các mặt hàng phục vụ Tết nhìn chung ổn định hoặc tăng từ 5 - 15% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, điều có thể dễ thấy là sức tiêu thụ hàng hóa tại các chợ lẻ tuy có tăng so với ngày thường nhưng vẫn kém so với những năm trước. Bà An Khương, tiểu thương chợ Mới (Ninh Hòa) chia sẻ: “Thông thường, cận Tết là cao điểm mua sắm trong năm. Nhưng năm nay, lượng hàng tôi bán ra mỗi ngày cũng chỉ tăng nhẹ từ 10 - 20% so với ngày thường và thấp hơn hẳn so với năm trước”. Gian hàng của bà Vũ Thị Hạnh tại chợ Đầm (Nha Trang) cũng chỉ rải rác một vài khách hàng quen đến mua, và cũng chỉ mua lượng nhỏ đồ khô, nước ngọt, bánh kẹo, bột giặt… dự trữ. “Khách xem hàng, khảo giá khá kỹ và cân nhắc cẩn thận trước khi mua hàng Tết” - bà Hạnh cho biết. Hút khách nhất có lẽ là các điểm bán quần áo, giày dép “đại hạ giá”, “thanh lý hàng tồn”. Trong khi các shop thời trang đua nhau tung ra các chiêu giảm giá mạnh để hút khách thì ven các chợ, lề đường Lê Hồng Phong, đường 2-4 (Nha Trang)… cũng mọc lên nhiều sạp hàng “di động” treo biển “sale off” (giảm giá), thu hút khá đông công nhân, viên chức, sinh viên…

Theo lý giải của các tiểu thương và người tiêu dùng, thị trường Tết tại chợ lẻ năm nay kém sôi động là do tình hình lạm phát tăng cao, thu nhập của đa số người dân còn thấp nên họ phải “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện có khá nhiều siêu thị, trung tâm thương mại hoạt động, cung cấp lượng hàng hóa dồi dào, giúp người tiêu dùng thêm lựa chọn về nơi mua sắm. Bà Nguyễn Thùy Dương (phường Vĩnh Hải, Nha Trang) phân trần: “Bây giờ, ra chợ, thấy thứ gì cũng đắt đỏ. Chỉ riêng sắm quần áo mới cho con và một số đồ dùng lặt vặt trong gia đình mà tôi cũng tiêu tốn hết nửa tháng lương rồi. Vì thế, Tết này, tôi cũng chẳng dám sắm sửa gì nhiều”. Theo kinh nghiệm của bà Lê Thu Hằng (phường Tân Lập, Nha Trang), ngày Tết có rất nhiều khoản cần chi tiêu nên các gia đình phải cân nhắc và tính toán thật cặn kẽ. Gia đình bà Hằng đã lên kế hoạch sắm Tết khá sớm để tránh tình trạng gần Tết mới vội vàng đi mua hàng, vừa đông đúc, chen lấn, lại dễ bị bán đắt hoặc mua phải hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần lên danh sách các mặt hàng thực sự cần thiết và hàng dự trù ngày Tết để hạn chế chi phí phát sinh.

. Siêu thị sôi động

Xu hướng mua sắm tại các siêu thị ngày càng phổ biến.
Xu hướng mua sắm tại các siêu thị ngày càng phổ biến.

Khác với tình hình ảm đạm tại chợ lẻ, không khí sắm Tết tại các siêu thị khá nhộn nhịp, đặc biệt là vào các buổi tối hoặc ngày cuối tuần. Theo ông Cao Đình Phần, Phó Giám đốc Sở Công Thương, các kênh phân phối hiện đại đang ngày càng phổ biến và thu hút người tiêu dùng hơn kênh phân phối truyền thống. Đó là bởi tại siêu thị, giá cả ít biến động, chất lượng đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, lại thường xuyên có các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn. Còn tại chợ lẻ, giá hàng Tết biến động thất thường và khó kiểm soát về chất lượng.

Dự đoán nhu cầu sắm Tết tăng cao, từ tháng 12, các siêu thị trên địa bàn tỉnh đã dự trữ hàng Tết với số lượng nhiều gấp 2 - 3 lần ngày thường và tăng cường nhiều dịch vụ phục vụ người tiêu dùng như: nhận gói quà và giao quà miễn phí; bán phiếu quà tặng có chiết khấu đối với khách hàng mua số lượng lớn; giảm giá nhiều mặt hàng từ 5 - 45%… Trung tâm Thương mại Maximark Nha Trang và Siêu thị Co.opMart Cam Ranh còn tổ chức bán lưu động hàng bình ổn giá để phục vụ nhu cầu sắm Tết của bà con các xã miền núi khó khăn tại Khánh Sơn, Khánh Vĩnh… Ông Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Siêu thị Co.opMart Cam Ranh cho biết: “Năm nay, lượng hàng Tết của Siêu thị tăng 30% so với năm ngoái. Để kịp thời phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, Co.opMart sẽ tăng thời gian bán hàng, bố trí thêm nhân viên tại quầy hàng trong những ngày cận Tết. Đặc biệt, Siêu thị mở cửa liên tục từ 7 giờ ngày 28 Tết đến 12 giờ ngày 29 Tết”. Tại các siêu thị khác như Trung tâm Thương mại Maximark Nha Trang, Siêu thị Citimart Nha Trang, Trung tâm bán sỉ Metro Cash & Carry Nha Trang…, sức mua cũng đang tăng từ 30 - 40% so với ngày thường và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong vài ngày tới, tập trung vào các mặt hàng quần áo, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, bánh mứt, kẹo, giỏ quà Tết… “Điều đáng ghi nhận là các mặt hàng tiêu dùng sản xuất trong nước có chất lượng tốt hơn, bao bì, mẫu mã bắt mắt hơn, giá cả phải chăng nên ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng” - bà Đoàn Thị Thọ, Giám đốc Trung tâm Thương mại Maximark Nha Trang nhận định.

VIỆT ANH