
Thị trường hàng trang trí Tết năm nay tuy khá đa dạng về chủng loại, mẫu mã song sức tiêu thụ không mấy khả quan.
Thị trường hàng trang trí Tết năm nay tuy khá đa dạng về chủng loại, mẫu mã song sức tiêu thụ không mấy khả quan.
Những ngày này, các khu chợ và tuyến đường chính tại Nha Trang rực rỡ sắc đỏ và vàng của các mặt hàng trang trí Tết, góp phần tô điểm thêm sắc Xuân. Thị trường hàng trang trí Tết khá đa dạng, từ các cặp câu đối, tranh treo tường, liễn treo đến hình bông hoa mai, pháo giả, đèn lồng, giấy dán… Bà Vũ Thị Lê, bán hàng trang trí Tết trên đường Lê Thánh Tôn cho biết: “Năm nay, các mặt hàng sản xuất trong nước được nhập về nhiều hơn, chất liệu và mẫu mã có nhiều cải tiến, thiết kế khá sắc sảo, đẹp mắt. Các sản phẩm có in câu chúc Tết bằng tiếng Việt như: Chúc mừng năm mới, Vạn sự như ý, Tấn tài tấn lộc… được người tiêu dùng ưa chuộng hơn các sản phẩm in chữ Trung Quốc. Năm nay là năm Nhâm Thìn nên khách hàng có xu hướng chọn các sản phẩm có in hình tượng con rồng. Ngoài hình tượng con rồng mang ý nghĩa linh thiêng, nhiều sản phẩm còn biến tấu hình con rồng khá dễ thương, ngộ nghĩnh, tạo sắc màu vui tươi cho ngày Tết”.
![]() |
| Thị trường hàng trang trí Tết khởi động chậm. |
So với năm trước, giá các mặt hàng trang trí Tết tăng từ 5 - 10%. Những cặp liễn, câu đối in sẵn trên nền vải nhung đỏ mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc có giá từ 30.000 - 150.000 đồng/cặp tùy theo kích cỡ. Các loại bao lì xì được làm bằng giấy láng hoặc giấy thường, in họa tiết hình con rồng, giá từ 4.000 - 30.000 đồng/túi (dao động từ 6 đến 30 chiếc). Dây trang trí Tết khá đa dạng với nhiều chủng loại như: dây chữ, dây treo quả cầu loại nhỏ giá 3.000 - 5.000 đồng; dây hình đồng tiền vàng có in chữ, dây thỏi vàng, dây treo bông hoa mai giả kích cỡ lớn, dây treo cánh quạt, giá từ 30.000 - 180.000 đồng; dây treo tràng pháo đỏ giá 60.000 - 120.000 đồng; dây pháo có gắn điện sáng giá khoảng 400.000 đồng… Đèn lồng làm bằng vải lụa hoặc nhung có giá từ 45.000 - 80.000 đồng với nhiều kích cỡ khác nhau. Loại đèn lồng có điện thắp sáng giá cao hơn, từ 180.000 - 300.000 đồng. Các mô hình ông thần Tài, đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ, hình bánh chưng, mâm ngũ quả nhiều màu sắc… cũng được bán nhiều với giá từ 25.000 - 45.000 đồng. Ngoài ra, để trang trí cho ngôi nhà của mình nhân dịp năm mới, nhiều người còn chọn mua các chậu hoa và cây kiểng giả nhập từ Trung Quốc, Thái Lan… Các sản phẩm này có ưu điểm là màu sắc phong phú, chất liệu làm từ vải lụa hoặc nhung có độ bền cao và rất giống hoa thật, lại để được quanh năm.
Tết Nguyên đán đã cận kề, hàng trang trí Tết được bày bán tràn ngập đường phố, song theo ghi nhận của chúng tôi, lượng khách mua không nhiều. Ông Võ Văn Bình, kinh doanh hàng trang trí Tết trên đường 2-4 cho biết: “Nếu như năm trước, cách Tết hơn 2 tuần, hàng hóa đã nhập về nhiều thì năm nay, thị trường khởi động khá chậm. Khoảng 1 tuần trước Tết, chúng tôi mới bắt đầu bán. Đến thời điểm này, lượng hàng bán được rất khiêm tốn. Khách chủ yếu chọn mua những món hàng nhỏ, có giá trung bình từ 5.000 - 30.000 đồng để dành tiền sắm những mặt hàng thiết yếu khác”.
S.D


