06:01, 25/01/2012

Thay hình đổi kiểu cho “dế yêu”

Với các loại vỏ ốp điện thoại có hình con thỏ, con gấu đáng yêu, những chiếc điện thoại được “độ” đèn led nhấp nháy đủ màu sắc, nhiều khách hàng trẻ, đặc biệt là khách hàng tuổi teen luôn muốn tạo một phong cách khác lạ cho “dế yêu” của mình.

Với các loại vỏ ốp điện thoại có hình con thỏ, con gấu đáng yêu, những chiếc điện thoại được “độ” đèn led nhấp nháy đủ màu sắc, nhiều khách hàng trẻ, đặc biệt là khách hàng tuổi teen luôn muốn tạo một phong cách khác lạ cho “dế yêu” của mình. Giữa hàng trăm loại điện thoại na ná nhau, việc tạo ra một phong cách riêng cho chiếc điện thoại của mình đã và đang trở thành thú chơi mới của giới trẻ thành thị.

. Từ vỏ ốp điện thoại

Khi việc dán decal điện thoại đã trở thành lỗi thời, giới trẻ thành thị đang háo hức với thú chơi mới là dùng vỏ ốp hình các con thú để tạo phong cách cho điện thoại của mình. Được làm bằng nhựa mềm có độ co giãn, người sử dụng có thể dễ dàng thay đổi các loại vỏ ốp này cho “dế yêu”. Vì vậy, nhiều bạn trẻ đã tìm mua và sở hữu nhiều loại vỏ ốp điện thoại với nhiều hình thù và màu sắc khác nhau. Chúng tôi gặp 2 bạn trẻ Lê Thị Kim Liên và Nguyễn Văn Trường (tổ 4, Bình Tân, Nha Trang) trong một cửa hàng điện thoại di động khi các bạn đang lựa chọn những kiểu vỏ ốp cho chiếc điện thoại của mình. Kim Liên chia sẻ: “Tôi vừa mua chiếc điện thoại Nokia 6300. Vì không muốn điện thoại bị trầy xước và muốn tạo điểm khác lạ, tôi được bạn bè tư vấn nên mua vỏ ốp cho điện thoại. Đây là loại vỏ ốp bằng nhựa mềm, vừa bảo vệ được điện thoại lại có nhiều màu sắc và hình thù dễ thương, giá cả lại bình dân”. Vừa nói, Liên vừa nhanh tay chọn mua 2 vỏ ốp hình con thỏ màu vàng và hình con gấu màu tím. Với 2 vỏ ốp điện thoại này, Liên chỉ mất 44 ngàn đồng để làm đẹp “dế yêu”. Ông Đào Huy Hiệp, chủ cửa hàng điện thoại Huy Hiệp (số 8 Võ Thị Sáu, Nha Trang) cho biết: “Tuy chỉ mới xuất hiện trên thị trường Nha Trang khoảng 3 tháng nhưng các loại vỏ ốp điện thoại đã được nhiều khách hàng, phần đông là giới trẻ rất ưa chuộng. Trung bình cửa hàng tôi bán được 30 - 40 cái/tháng. Giá mỗi loại vỏ ốp từ 20 đến 25 ngàn đồng, tùy màu sắc và hình thù”. Không chỉ có hình dáng nhỏ gọn, các loại vỏ ốp điện thoại còn thiết kế các khoảng trống ở những chỗ cắm xạc pin, tai nghe, chụp hình… Vì vậy, nó có thể “mặc” cho nhiều loại điện thoại như: Nokia 1280, 1202, 6300, 5130, 1209 hay điện thoại cùng hình dáng của LG…

Các loại vỏ ốp điện thoại hình con thú dễ thương là lựa chọn của nhiều bạn trẻ.
Các loại vỏ ốp điện thoại hình con thú dễ thương là lựa chọn của nhiều bạn trẻ.

. Đến “độ” đèn led

Khác với việc dùng vỏ ốp điện thoại để dễ dàng thay đổi hình dáng cho điện thoại, những người yêu thích việc “độ” đèn led phải tốn nhiều công sức, tiền của hơn. Bởi, độ đèn led không chỉ thay đổi về mặt bên ngoài mà còn phải can thiệp cả vào bảng mạch chính bên trong để tạo nên hiệu ứng ánh sáng cho điện thoại. Anh Huỳnh Phi Hùng (chủ cửa hàng điện thoại Hùng trên đường Điện Biên Phủ, Nha Trang), người có nhiều kinh nghiệm trong việc độ đèn led điện thoại cho khách hàng, cho biết: “Những loại điện thoại dùng để “độ” thường là điện thoại có màn hình trắng đen, không có chức năng chụp hình, quay phim. Để độ đèn led, trước hết người làm phải gỡ bỏ thân máy cũ và thay vào đó bộ vỏ trong suốt. Dàn đèn led sẽ được đấu nối vào bảng mạch chính. Tùy thuộc vào vị trí và số lượng đèn led, khách hàng có thể lựa chọn các kiểu phát sáng như: nháy vòng tròn, nháy đèn song song theo thân máy, nháy theo nhạc khi có cuộc gọi tới hay “lắc tay” để đổi kiểu nháy”.

Vì muốn thay đổi vẻ đơn điệu của chiếc Nokia 1202 đã sử dụng hơn 1 năm, anh Phạm Xuân Phúc (Diên Điền, Diên Khánh) quyết định “độ” đèn led xung quanh thân máy. Anh Phúc cho biết: “Thấy bạn bè “độ” điện thoại vừa đẹp, vừa lạ nên tôi cũng làm thử. Với dàn đèn led xung quanh thân máy, mỗi khi màn hình sáng thì dàn đèn này cũng nhấp nháy chạy vòng tròn, rất đẹp mắt. Ngoài ra, tôi còn thay bàn phím bình thường bằng bàn phím bằng viên bi nhỏ màu xám để tạo nét khác lạ với những điện thoại khác. Tiền công độ đèn và các linh kiện khoảng 150 ngàn đồng”. Để “độ” hoàn chỉnh một chiếc điện thoại, người làm phải mất hơn 6 tiếng đồng hồ với mức giá từ 130 - 150 ngàn đồng. Đối với những khách hàng có yêu cầu cao như: thay đổi bàn phím, dùng nhiều IC, nhiều kiểu phát sáng… thì phải mất 1 - 2 ngày mới có thể “độ” xong và mức giá sẽ cao hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng điện thoại “độ”, khách hàng cũng gặp phải một số nhược điểm như: hao pin hơn do đèn hoạt động nhờ vào nguồn điện của pin, đèn hoạt động không ổn định do chất lượng IC hoặc tay nghề lắp ráp của người thợ… Tuy vậy, nhiều khách hàng vẫn lựa chọn kiểu “độ” này để tạo phong cách mới lạ cho “dế yêu” của mình.

HOÀNG DUNG