
Sở Công Thương cho biết, thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Thìn sẽ không lo thiếu hàng, tăng giá đột biến bởi các đơn vị sản xuất, kinh doanh hiện đã dự trữ nguồn hàng đa dạng, phong phú, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa.
Sở Công Thương cho biết, thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Thìn sẽ không lo thiếu hàng, tăng giá đột biến bởi các đơn vị sản xuất, kinh doanh hiện đã dự trữ nguồn hàng đa dạng, phong phú, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa.
. Nguồn cung hàng Tết dồi dào
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh sớm được khống chế nên sẽ không lo tình trạng khan hiếm nguồn thực phẩm tươi sống. Hiện số lượng gia cầm toàn tỉnh khoảng 2,4 triệu con, 90.000 con trâu bò, 126.000 con heo, cộng với nguồn thịt heo nhập từ các tỉnh khác đủ để cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của toàn tỉnh trong dịp Tết. Các mặt hàng rau, củ, quả trồng tại địa phương và nhập từ Đà Lạt cũng khá dồi dào về chủng loại. Dự kiến, những ngày cận Tết, giá thực phẩm tươi sống tại các chợ lẻ sẽ tăng khoảng 10 - 30%.
![]() |
| Các siêu thị dự trữ nguồn thực phẩm khá dồi dào cho thị trường Tết. |
Gạo là một trong các mặt hàng được các đơn vị kinh doanh chủ động dự trữ với số lượng lớn để phục vụ Tết. Ông Đậu Công Nghị, Giám đốc Công ty Cổ phần (CTCP) Lương thực Nam Trung bộ Chi nhánh Khánh Hòa khẳng định: “Sẽ không xảy ra tình trạng biến động về giá gạo như những năm trước. Với lượng gạo dự trữ gần 150 tấn, trong đó đã xuất bán ra thị trường hơn 108 tấn, Công ty đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng trong toàn tỉnh. Nếu có biến động bất thường, Tổng Công ty Lương thực miền Nam sẽ kịp thời cung ứng nguồn hàng cho thị trường Khánh Hòa để cân đối cung - cầu, ổn định giá. Tùy theo tình hình thị trường từng thời điểm và giá thực tế mua vào, Công ty sẽ có điều chỉnh thích hợp ở mức giá bình ổn thấp hơn giá thị trường từ 5 - 10%”.
Các siêu thị, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hiện cũng đã chủ động dự trữ hàng với số lượng lớn cho thị trường Tết. Bà Đoàn Thị Thọ - Giám đốc Trung tâm Thương mại Maximark Nha Trang cho biết: “Maximark đăng ký bình ổn giá hơn 2.000 mặt hàng với số lượng gấp 3, 4 lần ngày thường để phục vụ khách hàng trong dịp Tết. Trong đó, có 20 tấn thịt các loại, 7 tấn thịt nguội, 1 tấn gạo, 300kg đậu xanh, 2,5 tấn đường, 20.000 quả trứng, 35.200 chai dầu ăn, 166.100 hộp bánh kẹo, 30 tấn thịt, cá, tôm, giò chả đông lạnh, 45 tấn rau, củ, quả… với tổng giá trị 20 tỷ đồng”. Siêu thị Co.opMart Cam Ranh dự trữ 34 tấn gạo nếp, 20 tấn đường, 13.300 chai dầu ăn, 17,5 tấn thịt gia súc, gia cầm… trị giá 4 tỷ đồng. Siêu thị Citimart Nha Trang chuẩn bị 4 tấn gạo nếp, 2 tấn thịt gia súc, gia cầm, 12 tấn trái cây, 6 tấn thực phẩm chế biến… với tổng giá trị 7 tỷ đồng. Trung tâm bán sỉ Metro Cash & Carry Nha Trang chuẩn bị 1 tấn gạo, 0,5 tấn gạo nếp, 6.600 tấn thịt gia súc, gia cầm, 10 tấn cá, tôm, chả giò đông lạnh, 40 tấn rau củ quả, 10.000 thùng bia, 1.000 hộp bánh, mứt kẹo… CTCP Thương mại Sabeco Nam Trung bộ dự trữ lượng lớn bia các loại, gồm: 240.000 thùng bia lon 333, 320.000 két bia chai Sài Gòn trắng, 344.000 két bia Sài Gòn đỏ, 16.000 két bia Sài Gòn Special. Chi nhánh Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam tại Khánh Hòa đưa ra thị trường Tết 167.000 thùng bia Heineken, 585.000 thùng bia Tiger… Sức mua các mặt hàng này đang tăng dần từ 10 - 20% so với cuối năm 2011.
Hiện nay, Ban quản lý các chợ chính trên địa bàn Nha Trang và chợ trung tâm các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đều đã lên phương án tổ chức chợ Tết. Một số chợ tổ chức thêm các gian hàng kinh doanh bánh, mứt, trái cây, hoa, cây cảnh như: Chợ Đầm 48 lô, chợ Vạn Ninh 125 lô, chợ Ba Ngòi khoảng 100 lô… Các chợ đang tiến hành giải tỏa, sắp xếp gian hàng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, yêu cầu tiểu thương niêm yết giá và bán theo giá niêm yết…
![]() |
| Đoàn kiểm tra bình ổn giá tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung bộ Chi nhánh Khánh Hòa (36 Lê Thánh Tôn, Nha Trang). |
. Tăng lượng hàng Tết phục vụ miền núi
Công tác chuẩn bị hàng hóa cho các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa được các địa phương, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng. Tết năm nay, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Khánh Sơn chuẩn bị 65 tấn gạo tẻ, 13,5 tấn gạo nếp, 2.000 lít dầu lửa, 2.500 chai dầu ăn, 5 tấn đường, 500 thùng nước ngọt, 900 thùng rượu bia, 80 triệu đồng bánh kẹo mứt… với kinh phí 2 tỷ đồng và tổ chức bán tại 7 cửa hàng bán lẻ tại các xã. Trung tâm Thương mại Dịch vụ Khánh Vĩnh chuẩn bị 50 tấn gạo tẻ, 10 tấn gạo nếp, 400 lít dầu lửa, 140 thùng dầu ăn, 5 tấn đường, 160 thùng nước ngọt, 500 thùng rượu, bia, 500kg hạt dưa, 100 triệu đồng bánh mứt kẹo… với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng cho 8 quầy bán hàng tại 7 xã và thị trấn. UBND 2 huyện miền núi cũng chỉ đạo các Trung tâm Thương mại Dịch vụ tích cực mở rộng diện thu mua nông sản tại địa phương để nhân dân có thêm thu nhập đón Tết; đồng thời tổ chức bán hàng lưu động đến các xã mà mạng lưới của các Trung tâm chưa vươn tới được.
Bên cạnh đó, Siêu thị Maximark Nha Trang còn tổ chức đưa hàng bình ổn giá đến với người dân tại thị trấn Khánh Vĩnh và xã Khánh Bình (huyện Khánh Vĩnh), xã Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh) từ nay đến ngày 20-1. Siêu thị Co.opMart Cam Ranh cũng đang tổ chức bán hàng Tết tại xã Sơn Hiệp, xã Sơn Lâm, thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn), thị trấn Cam Đức, xã Cam An Nam, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm). Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương, tạo cơ hội cho bà con mua sắm nhiều mặt hàng Tết với giá phải chăng và chất lượng đảm bảo.
. Cần mở rộng các điểm bán hàng bình ổn giá
Để góp phần bình ổn giá cả thị trường dịp Tết, UBND tỉnh đã trích ngân sách 30,8 tỷ đồng cho 4 doanh nghiệp vay với lãi suất 0% (thời gian từ 3 đến 4 tháng) để bán hàng với giá bình ổn (thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%). Đó là các đơn vị: CTCP Lương thực Nam Trung bộ Chi nhánh Khánh Hòa, CTCP Đường Ninh Hòa, CTCP Đầu tư An Phong Chi nhánh Khánh Hòa (Siêu thị Maximark) và Trung tâm Thương mại Dịch vụ Khánh Sơn. Đoàn kiểm tra liên Sở Công Thương - Tài chính đã và đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa và bán hàng theo giá bình ổn đã cam kết của doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, các đơn vị thực hiện tốt việc chuẩn bị hàng hóa và bán hàng giá bình ổn, tạo điều kiện cho người dân tiết kiệm chi phí mua sắm trong dịp Tết. Tuy nhiên, một số điểm bán hàng nằm ở vị trí không thuận lợi, ít người biết như: điểm bán gạo tại 44 Điện Biên Phủ (Nha Trang) của CTCP Lương thực Nam Trung bộ Chi nhánh Khánh Hòa, điểm bán đường tại trụ sở CTCP Đường Ninh Hòa (xã Ninh Xuân, Ninh Hòa)… Bà Phan Thị Thu Cúc, Trưởng đoàn kiểm tra bình ổn giá đề nghị các doanh nghiệp tham gia bình ổn chủ động nghiên cứu thị trường, mở rộng các điểm bán tại các chợ, khu đông dân cư… nhằm tạo điều kiện cho người dân biết và mua hàng bình ổn.
VIỆT ANH



