11:01, 21/01/2012

Hàng Tết rục rịch tăng giá

Nhiều mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 đã rục rịch tăng từ vài ngày qua; nhu cầu mua sắm cũng đang bước vào đợt cao điểm trong năm. Tuy nhiên, so với các năm trước, sức mua giảm rõ rệt.

Nhiều mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 đã rục rịch tăng từ vài ngày qua; nhu cầu mua sắm cũng đang bước vào đợt cao điểm trong năm. Tuy nhiên, so với các năm trước, sức mua giảm rõ rệt.

. Giá tăng từ 5 - 10%

Tuần qua, giá một số loại thực phẩm tươi sống như thịt gà, thịt heo, thịt bò bán tại chợ lẻ đã bắt đầu tăng so với ngày thường từ 5 - 10%, tương đương mức tăng từ 10.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại. Bà Trần Thị Hiên, tiểu thương chợ Xóm Mới, Nha Trang cho biết: “Cận Tết, sức tiêu thụ các loại thịt tăng hơn 30 - 40% so với ngày thường do người tiêu dùng và nhiều cơ sở kinh doanh mua làm giò chả, bánh chưng và dự trữ cho ngày Tết”. Cụ thể, gà ta sống hiện có giá từ 95.000 - 100.000 đồng/kg, gà ta làm sẵn từ 110.000 - 130.000 đồng/kg, gà công nghiệp làm sẵn 65.000 đồng/kg, vịt làm sẵn 90.000 - 130.000 đồng/con. Giá thịt heo vốn ở mức cao cũng tiếp tục nhích lên 5.000 - 10.000 đồng/kg so với tuần trước: thịt heo mông sấn, heo ba chỉ 90.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, nạc thăn 100.000 đồng/kg… Thịt bò phi lê ngày thường có giá 200.000 - 210.000 đồng/kg nay đã tăng lên 230.000 đồng/kg, bò bắp loại 1 từ 160.000 đồng/kg tăng lên 170.000 đồng/kg… Giá các loại thủy hải sản cũng tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg: tôm sú tươi giá 350.000 đồng/kg, tôm bạc loại 1 giá 250.000 đồng/kg, cá thu loại 1 từ 140.000 - 150.000 đồng/kg tăng lên 180.000 đồng/kg… Từ ngày 23 tháng Chạp, giá một số loại trái cây cũng tăng nhẹ vài ngàn đồng/kg so với ngày thường: cam ngọt loại vừa giá 22.000 đồng/kg, chuối chín Dạ Hương 13.000 đồng/kg, mãng cầu 45.000 đồng/kg, dưa hấu 12.000 - 15.000 đồng/kg…

1
Các sạp hàng bánh, mứt, kẹo vắng khách.

Giá gạo những ngày cận Tết không có biến động lớn. Một số loại gạo thường giảm nhẹ 500 - 1.500 đồng/kg, gạo tẻ ngon và gạo nếp tăng nhẹ 200 - 500 đồng/kg. Hiện nay, giá gạo tẻ thường địa phương là 11.000 đồng/kg, gạo tẻ ngon dẻo Ninh Hòa 12.000 đồng/kg, gạo nếp thường 15.000 đồng/kg, gạo nếp ngon Hà Nội 25.000 đồng/kg… Một số mặt hàng khô bắt đầu tăng giá so với trước Tết do người tiêu dùng tăng cường mua dự trữ. So với tháng trước, giá một số mặt hàng đậu xanh, nấm, cá khô, mực khô… cũng nhích lên: đậu xanh cả vỏ loại 1 giá 40.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), đậu phụng 43.000 đồng/kg, nấm đông cô 250.000 đồng/kg, nấm hương 280.000 - 290.000 đồng/kg, mộc nhĩ 90.000 - 100.000 đồng/kg, tôm khô từ 320.000 - 400.000 đồng/kg, mực khô từ 300.000 - 500.000 đồng/kg… Giá các loại đường tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg do nhu cầu làm bánh, mứt, kẹo phục vụ Tết: đường cát trắng 24.000 đồng/kg, đường cát vàng 22.000 đồng/kg, đường phèn 26.000 đồng/kg.

Theo quy luật thị trường cận Tết, giá các mặt hàng bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát… cũng tăng từ 5 - 15% so với ngày thường. Hiện giá mứt gừng, mứt khoai lang là 80.000 đồng/kg, hạt dưa 90.000 đồng/kg, hạt bí 150.000 đồng/kg, hạt dẻ 260.000 đồng/kg, nho khô 170.000 đồng/kg… Giá bia, rượu, nước giải khát tăng phổ biến ở mức 5.000 - 15.000 đồng/thùng hoặc két, một số loại tăng cao tới 25.000 - 30.000 đồng/thùng hoặc két. Cụ thể, bia lon Heineken nội có giá 365.000 đồng/thùng, bia 333 lon giá 195.000 đồng/thùng, bia Tiger 265.000 đồng/thùng, Cocacola 125.000 đồng/thùng, rượu Vodka Hà Nội 65.000 đồng/chai 750ml, rượu vang Đà Lạt Đỏ 60.000 đồng/chai… Theo dự báo của giới kinh doanh, những ngày sát Tết Nguyên đán, giá các mặt hàng tiêu dùng sẽ còn tiếp tục nhích lên nhưng không có hiện tượng đột biến, “sốt” giá.

Sức mua giảm

2
Giá thịt bò loại 1 tăng lên khoảng 230.000 đồng/kg.

Tết năm nay được xem là không mấy phấn khởi đối với giới tiểu thương. Bà Phạm Ngọc Thúy, chủ sạp bánh kẹo tại chợ Đầm phân trần: “Nếu như mọi năm, chợ Tết mở cửa đến 22 giờ hàng ngày, khách tham quan, mua sắm ra vào nhộn nhịp thì năm nay, đến xế chiều là khách đã vãn. Khoảng 6, 7 giờ tối, nhiều lô bánh, mứt, kẹo đóng cửa sớm vì không có khách mua, chỉ có một số lô trò chơi còn hoạt động. Nhận thấy tình hình hàng hóa ế ẩm từ tháng trước nên tôi chỉ nhập lượng hàng bằng 2/3 so với năm ngoái. Đến nay, dù chỉ còn vài ngày nữa là Tết, bánh, mứt chất đầy sạp mà khách đến mua vẫn thưa thớt”. Theo ông Nguyễn Văn Hội, Phó Ban quản lý chợ Đầm: “Năm nay, giá các mặt hàng dịp Tết không tăng đột biến so với ngày thường như những năm trước, nhưng sức mua lại kém hơn hẳn. So với năm ngoái, sức tiêu thụ hàng Tết tại chợ Đầm chỉ bằng khoảng 50%. Ngoài nguyên nhân do tình hình tài chính khó khăn và thời tiết bất thường thì sự mở rộng của các đại lý, các siêu thị trên địa bàn tỉnh tạo ra nhiều kênh mua sắm tiện lợi cho người tiêu dùng, góp phần làm cho hoạt động sắm Tết tại chợ lẻ giảm đáng kể”.

Ghi nhận tại các siêu thị, trung tâm thương mại cho thấy, sức mua những ngày cận Tết nhộn nhịp hơn chợ lẻ. Hầu hết các đơn vị đều tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nhất trong năm để thu hút khách hàng. Dịch vụ giao quà miễn phí, giao hàng tận nơi cũng khá đắt khách. Đứng xếp hàng tại quầy tính tiền Trung tâm Thương mại Maximark Nha Trang, bà Nguyễn Ngọc Quý (phường Phương Sài, Nha Trang) cho biết: “Nhà tôi ở gần chợ nhưng cả gia đình thích đi siêu thị mua hàng vì thoải mái chọn lựa, có nhiều khuyến mại, nhiều mặt hàng bán giá bình ổn và đặc biệt là không sợ bị “chặt chém”. Tuy đã tranh thủ đi sớm, tránh ngày cuối tuần và giờ cao điểm để không phải chen lấn lúc tính tiền, song cuối cùng tôi vẫn phải đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến lượt”.

VIỆT ANH