03:11, 09/11/2011

Mẫu mã ít thay đổi, giá có chiều hướng tăng

Thời điểm này, thị trường lịch Tết năm 2012 ở Nha Trang đã thật sự sôi động. Theo nhận xét của nhiều khách hàng, mùa lịch năm nay, mẫu mã, hình thức, chất lượng giấy in các loại lịch ít có sự thay đổi so với năm trước, nhưng giá cả lại có chiều hướng tăng.

Thời điểm này, thị trường lịch Tết năm 2012 ở Nha Trang đã thật sự sôi động. Theo nhận xét của nhiều khách hàng, mùa lịch năm nay, mẫu mã, hình thức, chất lượng giấy in các loại lịch ít có sự thay đổi so với năm trước, nhưng giá cả lại có chiều hướng tăng.

Đến thời điểm này, khắp các cửa hàng văn hóa phẩm, các nhà sách lớn, nhỏ trên địa bàn TP. Nha Trang đã tràn ngập sắc màu của các loại lịch Tết. Nhà sách Fahasa Nha Trang dành hẳn một diện tích thuận tiện nhất để bày bán, giới thiệu các loại lịch Tết. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thành Phương - Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa Nha Trang cho biết: “Thị trường lịch Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm. Từ giữa tháng 9, chúng tôi đã nhập lịch Tết về bán và tiến hành việc ký kết hợp đồng các đơn hàng lớn. Tuy nhiên, sức mua của khách hàng thực sự sôi động từ giữa tháng 10 đến khoảng giữa tháng 12. Nhìn chung, các loại lịch Tết năm nay đều có sự tiếp nối về mẫu mã, kích thước, giấy in… như những năm trước mà ít có sự thay đổi”.

 Khách hàng xem lịch Tết ở Nhà sách Fahasa Nha Trang.

Qua khảo sát của chúng tôi, hiện tại sức mua lẻ lịch Tết 2012 của người dân vẫn rất thấp. Tâm lý chung của người dân là vẫn đợi đến gần hết năm cũ mới mua. Chị Thanh Thảo (đường Hoàng Diệu, Nha Trang) cho biết: “Thời gian này, tôi chỉ đi tham khảo các loại lịch xem mẫu mã, giá cả như thế nào để đến tháng 12 mua. Với lại, cũng để xem có được công ty tặng lịch như mọi năm không, chứ mua bây giờ sợ lại dư ra”. Tuy nhiên, về phía các đại lý lịch Tết cấp 2, cấp 3, đến thời điểm này việc ký kết các hợp đồng có giá trị lớn cung cấp lịch Tết với những khách hàng quen thuộc gần như đã hoàn tất. Các đại lý bây giờ chỉ đang “chạy đua” để tìm kiếm các hợp đồng với những khách hàng mới.

Dạo quanh một số điểm bán lịch Tết, có thể thấy về chủng loại, kích thước các loại lịch vẫn không mấy thay đổi so với những năm trước. Lịch block có các loại như lịch trung tính, lịch 4 màu với các kích thước khác nhau từ cỡ đại đến siêu cực đại. Các loại lịch block vẫn được làm trên 2 loại giấy chính là giấy couche, giấy poluya. Nhưng hiện tại, khách hàng vẫn tỏ ra chuộng lịch làm bằng giấy couche hơn bởi những đặc điểm ưu việt như độ cứng, độ láng bóng, trông bắt mắt hơn. Về nội dung, các block lịch ngoài phần ngày, tháng, năm cả âm lịch và dương lịch,các nhà sản xuất còn in thêm những nội dung khác như các mẩu chuyện trong sách “Nhị thập tứ hiếu”; giới thiệu về dư địa chí Việt Nam; phần hình ảnh có in tranh dân gian Đông Hồ, tranh phong cảnh Việt Nam, tranh thủy mặc… Nhìn chung, các loại lịch block xuất hiện trên địa bàn TP. Nha Trang đều được sản xuất bởi các công ty, nhà xuất bản (NXB) như: Công ty TNHH văn hóa Trí Đức Thái Thịnh, NXB Phương Đông, NXB Phụ nữ…. Các loại lịch tờ, lịch để bàn tiếp tục xu hướng “thoái trào”. Thị trường ghi nhận sự vắng bóng của loại lịch 1 tờ, còn các loại lịch 5 tờ, 7 tờ, 12 tờ vẫn tồn tại nhưng sức mua rất kém. Riêng lịch để bàn thì gần như các cửa hàng chỉ trưng bày cho có, khách hàng rất ít quan tâm.

Giá các loại lịch (chủ yếu lịch block) so với những năm trước có chiều hướng tăng từ 10% đến 20% tùy theo từng chủng loại. Giá của 1 block lịch loại ít tiền nhất khoảng 15.000 đồng, loại cao cả trăm ngàn đồng, tùy theo kích thước, chủng loại, chất lượng của từng loại lịch mà có giá khác nhau. Hiện tại, mức chiết khấu giữa các đại lý cấp 2 với khách hàng khoảng 30%, nhiều đại lý còn đưa ra chế độ ưu đãi như in chữ, hình ảnh, thông tin của khách hàng miễn phí; giao hàng tận nơi; cam kết giao hàng đúng hẹn… để giữ chân khách hàng. Tác động từ giá cả cũng là một nguyên nhân khiến cho kiểu dáng, mẫu mã các loại lịch trên thị trường hiện nay ít có sự thay đổi so với những năm trước. Trong tình hình hiện tại, theo nhận định của nhiều người, xu hướng lịch Tết trong những năm tới sẽ không mấy thay đổi so với năm 2012. Có chăng chỉ là sự thiếu hụt của loại lịch in bằng giấy poluya vì không còn được thị trường ưa chuộng. Có thể thấy, tác động của suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến thị trường lịch Tết. Các nhà sản xuất không dám cho phát hành những mẫu lịch mới, trong khi đó chi phí để in ấn, phát hành các mẫu lịch như hiện tại cũng có phần tăng lên. Điều đó dẫn tới kết quả là mẫu mã, chủng loại thị trường lịch Tết 2012 ít có sự thay đổi nhưng giá cả lại có chiều hướng tăng lên.

NHÂN TÂM