
Với phái đẹp, không chỉ có khuôn mặt mới được trang điểm mà móng tay, móng chân cũng cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng. Những năm gần đây, xu hướng vẽ hình lên móng đang được các quý bà, quý cô ưa chuộng.
![]() |
Làm móng (nail) là một nghề tương đối khó, nó đòi hỏi người làm móng phải cẩn trọng, chăm chút, không làm khách hàng đau, khó chịu. Sơn móng cũng không dễ, vẽ lên móng càng khó hơn. Chính vì vậy mà ở các tiệm gội đầu, làm móng bình dân ở Nha Trang, người ta chỉ làm nail đơn giản. Muốn vẽ hình lên móng, khách hàng phải vào những tiệm lớn hay các trung tâm thẩm mỹ. Cũng có vài tiệm bình dân nhận vẽ móng nhưng chỉ vẽ được những hình đơn giản. Trước kia, người ta chuộng dùng móng giả, sau đó vẽ hình hoặc đắp hột đá lên để “trang điểm” cho móng. Bây giờ, khách hàng lại thích vẽ trực tiếp lên móng, nhìn cho thật. Giá của lần vẽ móng khoảng 30.000 đồng (vẽ đơn giản); nếu vào các trung tâm thẩm mỹ, giá khoảng từ 50.000 - 70.000 đồng.
Chị Vân - chủ tiệm cùng tên trên đường Trần Nguyên Hãn, Nha Trang cho biết, trước đây chị chỉ biết sơn móng, sau thấy khách hàng ưa chuộng mốt vẽ móng, chị phải “tầm sư học đạo”. “Học vẽ nail rất khó. Vẽ móng phải dùng cọ nhỏ, lướt nhanh và đều, động tác phải dứt khoát. Hơn nữa, khi làm, người vẽ phải mường tượng trong đầu các tỷ lệ tương xứng, bởi có móng to, móng nhỏ, nếu không khéo sẽ làm hình vẽ bị xấu. Quan trọng nhất là cách phối màu, làm sao để hình vẽ trên móng cầu kỳ nhưng không rườm rà, màu sắc phải hài hòa”. Từ lúc chị Vân nhận vẽ móng, khách hàng đến tiệm đông hơn trước.
![]() |
Nhiều trung tâm thẩm mỹ ở Nha Trang mở các khóa đào tạo vẽ móng với giá trung bình từ 3 - 5 triệu đồng/khóa. Nhưng không phải ai đi học cũng vẽ được, bởi nghệ thuật này phụ thuộc rất nhiều vào mắt thẩm mỹ, sự khéo tay của mỗi người. Đa số khách hàng thích chơi nghệ thuật vẽ nail vì nó tạo được sự ấn tượng và độc đáo, đặc biệt là những khi đi tiệc tùng hoặc vào những dịp lễ, Tết. Dân công sở thường chọn gam màu nhạt, hình vẽ thường là những họa tiết đơn giản như chấm bi hoặc cách phối màu đơn giản. Lứa tuổi teen lại “kết” những hình vẽ trẻ trung, nghịch ngợm và những gam màu hơi “quái”. Chị Khánh Thi - giáo viên ở Nha Trang cho biết: “Mình rất thích vẽ hình lên móng. Nhìn những tác phẩm hội họa mini ấy trông rất vui mắt. Tuy nhiên, để dưỡng móng, không nên lạm dụng, sơn phết quá nhiều sẽ làm móng mau bị xuống cấp”.
Thường để “trang điểm” cho móng, người ta phải chú ý đến cách phối màu với trang phục. Hình vẽ, màu sắc sơn trên móng phải cùng tông với quần áo. Bên cạnh đó, khi quyết định vẽ móng, bạn cũng cần chú ý đến da tay. Người có nước da tay trắng dùng được mọi màu. Nhưng nếu da tay xỉn, cần tránh vẽ tông màu cam, nâu vì sẽ làm da càng thêm xỉn, chỉ nên dùng tông chủ đạo là màu hồng, dễ hợp với mọi sắc da. Để tạo sự độc đáo, có người chỉ chọn một móng để trang điểm, 9 móng còn lại dùng màu trơn. Cũng có khi, khi vẽ xong, người ta còn đính đá hoặc quét một lớp kim tuyến lên “tranh vẽ”. Nói chung là với mốt vẽ hình trên móng, để tạo được sự độc đáo và ấn tượng, bạn phải biết cách phối màu, không nên tham mà “bê” nhiều họa tiết lên móng, dễ làm cho bàn tay, bàn chân bị… rối và không đẹp.
H.N


![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)



