03:08, 20/08/2011

Đồ chơi truyền thống loay hoay tìm chỗ đứng

Không khí mùa Trung thu đã bắt đầu nhộn nhịp khi các cửa hàng đua nhau trưng bày nhiều loại lồng đèn, đồ chơi Trung thu đủ màu sắc. Năm nay, đồ chơi truyền thống xuất hiện khá sớm với nhiều mẫu mã đẹp mắt, nhưng vẫn không dễ dàng cạnh tranh được với đồ chơi Trung Quốc.

Không khí mùa Trung thu đã bắt đầu nhộn nhịp khi các cửa hàng đua nhau trưng bày nhiều loại lồng đèn, đồ chơi Trung thu đủ màu sắc. Năm nay, đồ chơi truyền thống xuất hiện khá sớm với nhiều mẫu mã đẹp mắt, nhưng vẫn không dễ dàng cạnh tranh được với đồ chơi Trung Quốc.

. Đồ chơi truyền thống tìm lại “sân nhà”

Dạo quanh các nhà sách hay các tuyến đường: Thống Nhất, Quang Trung, Nguyễn Trãi… (TP. Nha Trang), có thể nhận thấy, năm nay, đồ chơi truyền thống đã xuất hiện khá sớm trước mùa Trung thu với số lượng nhiều hơn, mẫu mã có một số cải tiến so với trước. Bà Nguyễn Thị Dân - nhân viên một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang cho biết: “Sau nhiều năm vắng bóng, đồ chơi truyền thống đang tìm cách trở lại trên thị trường. Sở dĩ có tình trạng như vậy là do một số mẫu đồ chơi Trung thu của Trung Quốc đang bão hòa, trong khi các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo về tính độc hại của nhiều loại đồ chơi sử dụng nhựa tái chế. Năm nay, cửa hàng tôi nhập về khá nhiều mẫu đèn lồng, đầu sư tử… để phục vụ các “thượng đế” nhí”.

Các bậc phụ huynh cần chú ý chọn mua đồ chơi an toàn và có tính giáo dục cho trẻ.

Được làm thủ công từ gỗ, tre, giấy màu…, nhìn chung, đồ chơi truyền thống vẫn giữ nguyên những mẫu mã và đặc tính vốn có. Phổ biến nhất là đèn ông sao 5 cánh, đèn kéo quân nhiều kích cỡ, chất liệu bằng giấy bóng kính nhiều màu, in hoa và dán vào khung tre nứa. Các loại mặt nạ phết sơn mô phỏng hình một số nhân vật dân gian như: chú Tễu, Thị Nở… giá chỉ từ 5.000 đến 10.000 đồng. Các nhà sản xuất trong nước cũng sáng tạo nhiều mẫu đèn lồng giấy xếp in các họa tiết, hình vẽ sinh động, ngộ nghĩnh như: nhân vật hoạt hình, con vật, hoa sen… Giá các sản phẩm này khá “mềm”, chỉ từ 8.000 đến 15.000 đồng. Loại đèn lồng lụa màu hồng, đỏ treo trong nhà có giá từ 35.000 đến 100.000 đồng tùy kích cỡ. Ngoài các mẫu lồng đèn, một số bé trai còn ưa chuộng những đồ chơi như: đầu sư tử, kỳ lân… để sử dụng làm công cụ biểu diễn, hoạt náo trong ngày rằm tháng 8. Giá các mặt hàng này nhỉnh hơn so với năm ngoái, dao động từ 100.000 đến 350.000 đồng/chiếc tùy theo kích cỡ và độ cầu kỳ của sản phẩm. Những chiếc trống ếch được nhuộm màu đỏ, hồng truyền thống, căng bằng da có giá từ 20.000 đến 45.000 đồng.

. Khó cạnh tranh với đồ chơi Trung Quốc

Phải thừa nhận rằng, đồ chơi truyền thống tuy đang quay trở lại tìm chỗ đứng trên thị trường song vẫn chiếm số lượng khiêm tốn và “lép vế” về lượng người mua trước nhan nhản đồ chơi Trung Quốc có giá rẻ và bắt mắt. Đồ chơi Trung thu của Trung Quốc phổ biến nhất là loại đèn chạy bằng pin cầm tay, có phát nhạc, đèn lồng lụa đỏ, đèn lồng giấy xếp. Điểm hấp dẫn của những sản phẩm này là mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, mô phỏng các nhân vật hoạt hình như: hình siêu nhân, hình con vật ngộ nghĩnh kèm theo các cử động linh hoạt như: vỗ cánh, xoay tròn, gõ trống, vừa đi vừa múa…, giá chỉ từ 15.000 đến 65.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, các loại mặt nạ mô phỏng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, siêu nhân, người nhện, gậy nhiều màu phát sáng… cũng rất thu hút các bé trai, giá dao động từ 8.000 đến 25.000 đồng/chiếc. Bà Trần Thị Bé - phụ huynh dẫn con đi chọn đồ chơi tại một cửa hàng trên đường Dã Tượng, TP. Nha Trang cho biết: “Đèn ông sao thắp nến khá đẹp, nhưng vẫn khó cạnh tranh được với loại đèn pin vừa tiện dụng, không sợ bị cháy, hỏng, lại vừa phát ra tiếng nhạc vui tai, giá cả cũng hợp túi tiền”.

Ngoài các loại đồ chơi dành riêng cho dịp Trung thu, đồ chơi trẻ em cũng rất đa dạng như: siêu nhân, người nhện, ô tô, máy bay trực thăng, tàu lửa dành cho bé trai; búp bê, bộ bàn ghế… dành cho bé gái. Nắm bắt sở thích của trẻ em, các nhà sản xuất liên tục sáng tạo những tính năng hấp dẫn như: con vật biết di chuyển và biết hát, xe có còi hú, đèn chớp nhiều màu… Tại một cửa hàng chuyên bán đồ chơi ở khu vực chợ Đầm, TP. Nha Trang, rất đông phụ huynh dẫn con đi chọn mua đồ chơi, chủ yếu là hàng Trung Quốc, làm bằng nhựa được bày la liệt. Riêng đồ chơi bạo lực không được bán công khai nhưng chỉ cần khách hàng hỏi mua là người bán nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, từ súng bắn đạn nhựa, súng bắn tia hồng ngoại cho đến đồ chơi mô phỏng các game online… Giá các sản phẩm này cũng vô chừng, từ vài ngàn đồng cho đến 500.000 đồng. Thắc mắc về việc nhiều sản phẩm đồ chơi không gắn tem hợp chuẩn CR (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em), chúng tôi nhận được câu trả lời khó chịu của chủ cửa hàng: “Thích thì mua, không mua thì đi chỗ khác!”.

Thiết nghĩ, các nhà sản xuất trong nước cần nghiên cứu đầu tư cải tiến mẫu mã đồ chơi truyền thống mới đủ sức cạnh tranh với hàng Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần có định hướng để lựa chọn mua đồ chơi cho con trẻ nhằm bảo đảm an toàn và giáo dục nhân cách cho các em. Được biết, hiện nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các mặt hàng đồ chơi trẻ em vào dịp Tết Trung thu, đặc biệt là các loại đồ chơi nguy hiểm, nằm trong danh mục cấm như: đồ chơi bạo lực, pháo, đèn trời…

V.A