
Lượng giao dịch bình quân trong tháng 7 trên sàn Hà Nội và TP HCM chỉ đạt gần 42,4 triệu chứng khoán mỗi phiên, chưa bằng một nửa so với thống kê tháng 6.
Lượng giao dịch bình quân trong tháng 7 trên sàn Hà Nội và TP HCM chỉ đạt gần 42,4 triệu chứng khoán mỗi phiên, chưa bằng một nửa so với thống kê tháng 6.
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng, Vn-Index chốt phiên ở 405,7 điểm, giảm 26,84 điểm (6,2%) so với thời điểm kết thúc tháng 6. Mức sụt giảm tương tự cũng được ghi nhận trên sàn Hà Nội khi HNX-Index mất 4,8 điểm và bước sang tháng 8 ở mức điểm 69,55.
Giao dịch chứng khoán tiếp tục đi xuống trong tuần cuối tháng 7. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Giao dịch chứng khoán tiếp tục đi xuống trong tuần cuối tháng 7. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
![]() |
Trong tuần giao dịch cuối tháng, giao dịch trên 2 sàn có dấu hiệu xấu đi khi khối lượng giao dịch trung bình tại HOSE và HNX (lần lượt là 21,45 và 17,98 triệu chứng khoán mỗi phiên) còn thấp hơn mức trung bình của tháng. Riêng phiên giao dịch ngày 25/7, giá trị cổ phiếu được sang tay trên sàn TP HCM chỉ còn trên dưới 250 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 28 tháng qua.
Tuy vậy, lượng cổ phiếu được chuyển nhượng thông qua thỏa thuận trong tuần 25-29/7 lại tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm blue-chip. Riêng mã STB được chuyển nhượng tới hơn 15 triệu cổ phiếu thông qua hình thức này, chủ yếu do việc mua gom hoặc thoái vốn của các cổ đông lớn.
Cũng trong tuần cuối tháng, khối ngoại tỏ ra tích cực mua ròng hơn hẳn với khối lượng lên tới gần 2,1 triệu chứng khoán, tương đương gần 84,5 tỷ đồng. Trên sàn TP HCM, các mã được khối này đặc biệt quan tâm là FPT, TRA, REE, VCB, HPG. Trong khi đó, các mã tương ứng trên sàn Hà Nội là VCS, PVS, ICG, DBC và PVE.
Theo vnexpress





