04:05, 25/05/2011

Giá dầu thô bất ngờ tăng

Đêm qua, rạng sáng nay (25.5, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) đã bất ngờ tăng trở lại. Nguyên nhân chủ yếu do đồng USD giảm giá so với euro, từ đó đẩy nhu cầu của giới đầu tư sang thị trường hàng hóa, trong đó có dầu thô.

Giá dầu thô tại NYMEX tăng trở lại

Đêm qua, rạng sáng nay (25.5, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) đã bất ngờ tăng trở lại. Nguyên nhân chủ yếu do đồng USD giảm giá so với euro, từ đó đẩy nhu cầu của giới đầu tư sang thị trường hàng hóa, trong đó có dầu thô.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 24.5, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 7 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 99,59 USD/thùng, tăng 1,89 USD/thùng, tương đương tăng 1,9% so với phiên trước đó. Đây là mức chốt phiên cao nhất ghi nhận được kể từ phiên 18.5 qua.

Liên tiếp trong 5 phiên giao dịch gần đây, thị trường dầu thô thế giới liên tục đảo chiều do tác động của các thông tin về tiền tệ và tăng trưởng kinh tế. Hiện giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York cao hơn 42% so với cùng thời điểm năm 2010.

Sau thời điểm chốt phiên, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 20.5) đã giảm khoảng 860.000 thùng, xuống còn 368,1 triệu thùng.

Giá dầu thô Brent giao tháng 7 tại London cũng chốt phiên 24.5 ở mức 112,53 USD/thùng, tăng 2,43 USD/thùng, tương đương tăng 2,2% so với phiên đầu tuần. Hiện giá dầu Brent cao hơn 58% so với cách đây 1 năm.

Giá trị đồng USD trong phiên 24.5 giảm 0,4% so với euro, đạt mức tỷ giá trao đổi 1,4105 USD/1 EUR, ghi nhận lúc 3 giờ 29 (rạng sáng 25.5, giờ VN). Giá dollar Mỹ giảm là do thông tin Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ nâng mức lãi suất cơ bản. Phiên 23.5, đồng USD đã tăng giá mạnh và đạt mức 1,397 USD/1 EUR.

Ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley cùng dự đoán giá dầu Brent sẽ tiếp tục tăng cao trong một vài phiên tới, chủ yếu do việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tăng sản lượng không bù lại được lượng thiếu hụt do xung đột tại Libya gây ra.

Theo Goldman Sachs, giá dầu Brent trung bình trong 3 tháng tới đây sẽ ở mức 115 USD/thùng, trong vòng 6 tháng tới có thể tăng lên 120 USD/thùng và ước đoán trong vòng 12 tháng tới sẽ tăng lên 130 USD/thùng. Ngân hàng Morgan Stayley dự đoán giá dầu Brent trung bình trong năm nay sẽ tăng 20% lên mức 120 USD/thùng, trong năm 2012 sẽ tăng 24% lên mức 130 USD/thùng.

Trong tháng 3 vừa qua, xuất khẩu dầu thô của Libya, nước sở hữu những mỏ dầu lớn nhất châu Phi, đã giảm tới 79% so với thống kê hồi tháng 2.

Trong khi đó, đến ngày 8.6 tới đây, OPEC mới lại nhóm họp bàn về quyết định có hay không tăng sản lượng xuất khẩu ra thế giới một lần nữa. Tuy nhiên, theo Richard Jones, Phó giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA, rất ít khả năng OPEC sẽ ra quyết định tăng sản lượng trong cuộc họp đầu tháng 6 này.

Tối nay (25.5, giờ VN), Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) sẽ chính thức công bố báo cáo thống kê dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ cũng như tình hình tiêu thụ các mặt hàng này tại Mỹ. Theo kết quả khảo sát của Bloomberg News, các chuyên gia dự đoán dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước đã giảm khoảng 1,5 triệu thùng, tương đương 0,4%.

Dự trữ xăng đã tăng khoảng 450.000 thùng. Lượng tiêu thụ nhiên liệu cho ô tô, xe máy tăng khoảng 2,5%.

Giá xăng giao tháng 6 tại NYMEX tăng 1,9% trong phiên 24.5, chốt phiên ở mức 2,9928 USD/gallon, cao hơn 52% cùng thời điểm năm 2010.

Theo thanhnien.com