
Ngày nay, việc chị em mặc những chiếc đầm dạ hội đi dự tiệc, đám cưới, sinh nhật hay liên hoan… đang trở nên rất phổ biến. Điều này cho thấy, chị em ngày càng tự tin và quan tâm hơn đến cách ăn mặc.
Phong phú về kiểu dáng
Ngày nay, việc chị em mặc những chiếc đầm dạ hội đi dự tiệc, đám cưới, sinh nhật hay liên hoan… đang trở nên rất phổ biến. Điều này cho thấy, chị em ngày càng tự tin và quan tâm hơn đến cách ăn mặc. Theo bạn Hoài Hương - nhân viên văn phòng của một công ty thủy sản, sau những ngày làm việc nơi công sở với những bộ trang phục cứng nhắc, việc mặc đầm dạ hội trong những bữa tiệc giúp chị em trở nên nữ tính, sang trọng, quyến rũ, tự tin hơn. Đầm dạ hội luôn có xu hướng nghiêng về vẻ đẹp lộng lẫy pha chút lãng mạn cổ điển tinh tế nhưng vẫn tiềm ẩn bên trong sự phá cách, cá tính hiện đại. Theo các NTK thời trang, một chiếc đầm dạ hội được cho là đẹp trước hết phải thỏa mãn thẩm mỹ của người sử dụng. Chất liệu thông dụng nhất cho những chiếc đầm dạ hội thường là chiffon, satin, voan, sợi tự nhiên cao cấp…
Đầm dạ hội được bày bán khá nhiều tại các shop thời trang trên địa bàn TP. Nha Trang. Dạo qua một vòng tại các shop thời trang trên đường Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai… chị em dễ dàng mua cho mình một chiếc đầm dạ hội với những gam màu nổi bật, kiểu dáng phong phú như: Đầm ống, lệch vai, đầm suôn, đầm đuôi cá… Điểm nhấn của đầm dạ hội thường là những hạt cườm, đá, pha lê lấp lánh hay những cành hoa được làm bằng thủ công. Tùy theo chất liệu, sự độc đáo về kiểu dáng, xuất xứ sản phẩm, giá của những chiếc đầm dạ hội từ 3 - 4 trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng. Có thể nói, với sự chênh lệch về giá giúp chị em có nhiều sự lựa chọn, tùy vào khả năng tài chính của mình.
![]() |
| Lộng lẫy với chiếc đầm dạ hội |
Theo NTK Võ Thành Long (thời trang Thiệu Vy - đường Ngô Gia Tự), năm nay ngoài những chiếc đầm phá cách lệch vai thì đầm đuôi cá đang là xu hướng được nhiều chị em lựa chọn. Ngoài sự lộng lẫy, sang trọng, đầm đuôi cá còn tạo dáng cao hơn cho người mặc. Đặc biệt, năm nay những tông màu đỏ bordeaux, đen không còn được ưa chuộng, thay vào đó là những gam màu sáng, trẻ trung như: xanh nõn chuối, xanh da trời, vàng, cam… Cùng với những tông màu bắt mắt, các NTK còn dùng chính chất liệu của chiếc đầm xếp hoa bằng thủ công làm điểm nhấn cho trang phục. Tuy nhiên, điểm nhấn của mỗi chiếc đầm tùy từng NTK. Đối với NTK Võ Thành Long, một chiếc đầm thật sự đẹp không nhất thiết phải làm cầu kỳ mà biết tạo điểm nhấn, che đi những khuyết điểm của người phụ nữ. Tâm lý chung của phụ nữ thường rất sợ eo lớn. Vì vậy, anh thường tạo điểm nhấn cho chiếc đầm ngay phần eo bằng những viên đá pha lê nhằm che đi khuyết điểm.
Anh Long cho biết: “Sở dĩ đầm đuôi cá được nhiều chị em lựa chọn bởi nó phù hợp cho mọi vóc dáng. Đối với những chị em có dáng người hơi mập, chúng tôi sẽ xử lý chiếc đầm cao lên, khi mặc trông chị em gọn lại, còn những chị em có dáng người hơi ốm sẽ hạ phần đầu gối của chiếc đầm xuống. Tất cả những đường ly trên đầm đều được tôi bắt thủ công bằng tay, có những chiếc đầm phải bắt cả trăm đường ly nên có khi phải mất 1 tuần mới xong”. Để đặt may một chiếc đầm có giá từ 1 triệu đồng - 5 triệu đồng tùy từng chất liệu, kiểu dáng và điểm nhấn trên áo. Nếu tạo điểm nhấn bằng những viên đá pha lê có giá từ 25.000 - 500.000 đồng/viên. Vì vậy, đính đá càng mắc thì giá thành chiếc đầm sẽ càng cao, chứ không phải sự cầu kỳ của chiếc đầm.
NTK Nguyên Hồng (đường Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang) thiết kế những chiếc đầm dạ hội gần gũi hơn với mọi đối tượng khách hàng. Để sở hữu một chiếc đầm dạ hội sang trọng tại tiệm may Nguyên Hồng, bạn phải bỏ ra từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng. Theo NTK Nguyên Hồng, xu hướng đầm dạ hội năm nay là sự lên ngôi của những chiếc đầm đuôi cá. Tuy nhiên, xu hướng là vậy nhưng để sở hữu một chiếc đầm đẹp, sang trọng còn tùy thuộc vào cá tính và dáng người mặc.
C.V





