
Ngay sau khi giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng thêm khoảng 2.000 - 2.800 đồng/lít ngày 29-3, một số đơn vị kinh doanh đã “âm thầm” điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ.
Ngay sau khi giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng thêm khoảng 2.000 - 2.800 đồng/lít ngày 29-3, một số đơn vị kinh doanh đã “âm thầm” điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ. Nhiều người lo ngại, nguy cơ thị trường phải đối mặt với một đợt “bão giá” mới là khó tránh khỏi, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và tiêu dùng. Vấn đề bức thiết đặt ra hiện nay là các cơ quan quản lý cần siết chặt công tác kiểm soát thị trường để ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý.
Người dân chưa hết “choáng váng” vì giá xăng tăng gần 3.000 đồng/lít vào cuối tháng 2, thì ngày 29-3, thị trường lại tiếp tục “nóng” khi giá xăng tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/lít. Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, giá xăng đã tăng kỷ lục tới 5.000 đồng/lít. Theo Công ty Xăng dầu Phú Khánh, giá xăng A95 hiện nay là 22.230 đồng/lít, xăng A92 là 21.750 đồng/lít, dầu diesel loại 0,05S là 21.520 đồng/lít… Việc tăng giá xăng dầu ở thời điểm hiện nay được cho là không tránh khỏi trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tăng cao. Điều đáng nói là những vấn đề “hậu giá xăng” mà cả doanh nghiệp và người dân phải đối mặt.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay sau khi giá xăng tăng, một số đơn vị đã “nhanh chân” điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ. Tại một số chợ, nhà hàng, quán ăn bình dân, giá hàng ăn đã tăng thêm 2.000 - 5.000 đồng/suất, thậm chí có nơi, giá niêm yết một đằng, bán một nẻo. Nhân viên hàng ăn bình dân đường Tháp Bà, TP. Nha Trang lý giải: “Giá nguyên liệu tăng từng ngày nên chưa kịp điều chỉnh bảng giá.”(?) Còn anh T.M (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) kể: “Mới đây, tôi đi taxi từ nhà lên Bệnh viện đa khoa tỉnh với giá cước 120.000 đồng/2 chiều. Vài ngày sau, giá xăng tăng 2.000 đồng/lít, bảng giá cước của hãng taxi đó vẫn niêm yết như cũ nhưng nhân viên lái xe đã khéo “xin” thêm 10.000 đồng.”.
![]() |
| Giá xăng tăng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và tiêu dùng |
Đối với những người dân có mức thu nhập trung bình và thấp, không quá để nói rằng giá xăng tỷ lệ nghịch với chất lượng cuộc sống của họ. Anh Nguyễn Minh Quang (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) bức xúc: “Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, giá xăng đã tăng tổng cộng 5.000 đồng/lít. Không hiểu từ nay đến cuối năm sẽ tăng bao nhiều lần nữa? Xăng tăng đâu có nghĩa là chỉ tăng thêm vài ngàn đồng đổ đầy bình xe máy, mà sau đó còn là hàng trăm kiểu tăng giá khác “đổ” lên đầu những người làm công ăn lương như chúng tôi. Dù đã cố “thắt lưng buộc bụng”, tiết kiệm chi tiêu, cắt giảm tối thiểu các nhu cầu cá nhân nhưng cứ đà tăng giá chóng mặt thế này thì làm sao xoay sở kịp?!”.
Trong bối cảnh giá cả thị trường leo thang hiện nay, vấn đề bức thiết đặt ra là các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh và chặt chẽ trong quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng “té nước theo mưa”, tăng giá bất hợp lý.
T.V
.





