
Thời gian qua, giá hàng loạt mặt hàng vật liệu xây dựng trên thị trường tăng mạnh khiến hoạt động xây dựng những tháng đầu năm vốn chưa sôi động lại càng thêm trầm lắng.
Thời gian qua, giá hàng loạt mặt hàng vật liệu xây dựng (VLXD) trên thị trường tăng mạnh khiến hoạt động xây dựng những tháng đầu năm vốn chưa sôi động lại càng thêm trầm lắng.
. Đồng loạt tăng giá
Từ đầu tháng 3-2011, hầu hết các loại VLXD đều “rục rịch” tăng giá. Điển hình như giá thép đã tăng vọt 600.000 đồng/tấn so với tháng trước. Tại Chi nhánh miền Trung thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam tại Khánh Hòa, giá thép cuộn, thép cây ở thời điểm hiện tại là 16,92 - 16,97 triệu đồng/tấn (chưa tính thuế). Mức giá này cao hơn tới 4 - 5 triệu đồng so với cùng thời điểm này năm ngoái. Giá thép bán lẻ trên thị trường (bao gồm cả thuế, cước vận chuyển…) hiện dao động ở mức 18 - 19,5 triệu đồng/tấn. Đại diện các đơn vị phân phối thép cho biết, giá thép tăng do giá điện sản xuất, giá cước vận chuyển tăng (do giá xăng tăng mạnh từ cuối tháng 2), đồng thời do thép phôi và thép phế trên thị trường thế giới biến động mạnh.
BIến động về giá nguyên liệu đầu vào và giá cước vận chuyển cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều mặt hàng VLXD khác đồng loạt tăng giá. Giá xi măng hiện cao hơn tháng trước từ 6.000 - 7.000 đồng/bao. Cụ thể, xi măng Holcim giá 71.000 - 72.000 đồng/bao, xi măng Nghi Sơn, Cẩm Phả, Chinfon… từ 65.000 - 67.000 đồng/bao. Giá gạch xây tăng từ 30 - 50 đồng/viên so với tháng trước: gạch Tuynel giá 600 - 755 đồng/viên tùy loại, gạch xây loại thường giá 500 đồng/viên. Cát xây cũng tăng khoảng 50.000 đồng/xe… Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng vật liệu trang trí nội thất như gạch men, chậu inox… tăng khoảng 6 - 7% so với trước. Chủ cửa hàng H.G (Chi nhánh Công ty TNHH Việt Hương tại Nha Trang) cho biết: “Từ cuối tháng 2 đến nay, nhà cung cấp gạch Prime đã gửi thông báo tăng giá 2 lần với mức tăng tổng cộng 6.000 - 7.000 đồng/hộp (4 viên). Chẳng hạn, gạch Prime loại 1, kích thước 50x50cm hiện có giá từ 72.600 - 78.600 đồng/hộp. Đơn vị cung cấp cho biết, thời gian tới, giá nhiều mặt hàng sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh tăng”.
![]() |
| Vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá. |
Do giá VLXD trên thị trường tăng mạnh cộng với việc lãi suất vay ngân hàng ở mức cao, nhiều công trình xây dựng vẫn đang trong tình trạng “án binh bất động”. Chủ cửa hàng VLXD số 100 đường 2-4 (TP. Nha Trang) cho biết: “Hoạt động xây dựng trong tháng 3 rất trầm lắng so với 2 tháng đầu năm và so với cùng thời điểm này năm ngoái. Sức mua các loại VLXD giảm mạnh, chỉ bằng khoảng một nửa so với trước.” Ông Nguyễn Bá An - Phó Giám đốc Chi nhánh miền Trung thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam tại Khánh Hòa nhận định: “Thị trường trầm lắng, giá vật liệu tăng cao, nhiều nhà phân phối thép đã giải phóng lượng lớn hàng tồn kho ra thị trường khiến giá một số loại thép ở các cửa hàng, đại lý thấp hơn giá nhà máy. Tuy nhiên, trong điều kiện giá nguyên liệu thế giới ở mức cao và ngân hàng siết chặt tín dụng, hoạt động xây dựng trong quý II vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.”
Những người có công trình nằm trong kế hoạch thi công cũng đang rơi vào cảnh “đứng ngồi không yên” vì giá VLXD tăng mạnh. Anh Nguyễn Tấn Hưng, người vừa khởi công công trình nhà ở vào tháng trước lo lắng: “Thép, xi măng, gạch… và nhiều VLXD đua nhau tăng giá khiến chi phí xây dựng ở thời điểm hiện tại vượt xa so với dự tính ban đầu. Căn nhà tôi đang xây dựng dự kiến sẽ phải “gối đầu” thêm gần 70 triệu đồng.” Ông Ngô Văn Châu, một chủ thầu xây dựng cho biết: Theo bảng giá mới mà các nhà cung cấp VLXD vừa thông báo, chi phí cho một số công trình xây dựng “đội” lên khoảng 10 - 20% so với dự kiến. Chúng tôi phải xem xét lại các hợp đồng xây dựng đã ký, trong khi những người có kế hoạch xây dựng công trình đều đang ở tư thế nghe ngóng chờ giá VLXD “hạ nhiệt”.
VIỆT ANH





