11:03, 07/03/2011

Nhiều mặt hàng biến động cùng tỷ giá

Những biến động của tỷ giá đô la Mỹ thời gian qua đã gây sức ép tăng giá lên hàng loạt mặt hàng như: gas, sữa, vật liệu xây dựng… Đó là chưa kể tình trạng tăng giá “té nước theo mưa” của thị trường chung khiến người tiêu dùng chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

Những biến động của tỷ giá đô la Mỹ thời gian qua đã gây sức ép tăng giá lên hàng loạt mặt hàng như: gas, sữa, vật liệu xây dựng… Đó là chưa kể tình trạng tăng giá “té nước theo mưa” của thị trường chung khiến người tiêu dùng chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

Theo quy luật thị trường sau Tết Nguyên đán, giá cả hàng hóa có xu hướng giảm do nhu cầu mua sắm đã “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, những tháng đầu năm nay, người tiêu dùng phải chứng kiến sự tăng giá ồ ạt của hàng loạt mặt hàng, trong đó có các mặt hàng nhập khẩu hoặc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu do giá gas trên thị trường thế giới và tỷ giá đô la Mỹ tăng. Từ ngày 1-3, nhiều nhãn hiệu gas trên thị trường chính thức tăng thêm 8.000 - 14.000 đồng/bình 12kg. Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (Petrovietnam Gas) Chi nhánh Nha Trang cho biết, do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên giá gas phải điều chỉnh tăng 667 đồng/kg, tương đương tăng hơn 8.000 đồng/bình 12kg, 30.000 đồng/bình 45kg. Thực tế, giá gas tại các cửa hàng bán lẻ có mức tăng dao động từ 14.000 - 15.000 đồng/bình 12kg. Chẳng hạn, giá gas Petro đến tay người tiêu dùng hiện phổ biến ở mức 345.000 - 348.000 đồng/bình 12 kg, 372.000 - 376.000 đồng/bình 13kg.

“Chạy đua” với giá gas, giá sữa nhập khẩu cũng tăng chóng mặt. Trong tháng 2, sữa của Abbott, Dutch Lady… đã điều chỉnh tăng giá hàng chục nhãn hàng. Đến ngày 1-3, nhà cung cấp sữa Abbott tiếp tục gửi bảng báo giá mới tới các nhà phân phối; trong đó, hầu hết các nhãn hàng tăng giá từ 12 đến 18%. Nguyên nhân tăng giá sữa được lý giải là do nguyên liệu đầu vào và tỷ giá đồng đô la tăng. Như vậy, so với tháng trước, người tiêu dùng phải bỏ thêm bình quân 20.000 - 50.000 đồng cho mỗi hộp sữa ngoại (như: sản phẩm Similac IQ 400g hiện có giá 215.000 đồng/hộp, Similac IQ 900g giá 437.000 đồng/hộp, Similac Gain 900g giá 236.500 đồng/hộp, Gain Plus IQ loại 900g giá 397.500 đồng, loại 1,7kg giá 674.500 đồng/hộp…). Chị Nguyễn Thị Thanh Vân - bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Thanh Thanh (đường Võ Thị Sáu, TP. Nha Trang) cho biết: “Thời gian qua, giá sữa ngoại tăng mạnh nên sức mua rất chậm. Ngay cả những gia đình có mức thu nhập khá cũng không khỏi “choáng” với mức tăng quá cao của giá sữa. Nhiều người đã chuyển hẳn sang dùng sữa nội, bởi sữa nội có giá thấp hơn 2 - 3 lần sữa ngoại cùng trọng lượng.”

Giá nhiều loại sữa ngoại tăng chóng mặt.

Việc Nhà nước điều chỉnh tỷ giá đô la Mỹ thời gian qua cũng là nguyên nhân khiến nhiều mặt hàng nhập khẩu hoặc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu khác trên thị trường tăng giá. Từ đầu tháng 3, Siêu thị CoopMart Cam Ranh đã tăng giá 5 - 15% đối với nhiều mặt hàng của nhóm thực phẩm công nghệ, hàng may mặc và đồ dùng gia đình… Đại diện Siêu thị này cho biết, đơn vị đã đàm phán với các nhà cung cấp để có mức giá tăng hợp lý, bên cạnh đó tiếp tục triển khai những chương trình khuyến mại đối với nhiều mặt hàng để người tiêu dùng có thêm cơ hội mua hàng giảm giá. Tại các chợ lẻ, những nhu yếu phẩm như: hàng gia dụng, đồ hộp, dầu ăn… cũng đã rục rịch tăng lên 10 - 15% so với tháng trước. Giá các mặt hàng nguyên vật liệu xây dựng như: sắt, thép, xi măng, gạch… tăng thêm từ 5 đến 15%. Anh Võ Văn Hùng - chủ một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang cho biết: “Do giá điện, xăng dầu, phôi thép, tỷ giá tăng nên giá nhiều loại vật liệu phải tăng theo. Điển hình: giá thép đã tăng từ 400.000 đến 600.000 đồng/tấn so với tháng trước. Hiện thép cuộn, thép cây trên thị trường có giá dao động từ 17,5 đến 18 triệu đồng/tấn”.

Có thể nói, diễn biến thị trường những tháng đầu năm đã chứng kiến hàng loạt cuộc đua về giá. Các nhà cung cấp và đơn vị kinh doanh cũng đang tiếp tục tính toán các phương án điều chỉnh giá hàng hóa theo giá chung thị trường trong thời gian tới. Giá mỗi ngày một khác, câu chuyện tăng giá ắt hẳn chưa có hồi kết. Trong khi đồng lương không mấy “nhúc nhích”, giá tiêu dùng mặc sức “té nước theo mưa” thì người dân chỉ còn cách “thắt lưng buộc bụng”, tiết giảm chi tiêu tối đa mới mong “sống chung” được với “bão giá”.

VIỆT ANH