
Đừng tưởng chỉ có phụ nữ mới là “tín đồ” của thời trang “si-đa” (còn gọi là hàng thùng, hàng second-hand), nam giới cũng rất khoái “săn” hàng này với tiêu chí: đẹp, độc, lạ.
Đừng tưởng chỉ có phụ nữ mới là “tín đồ” của thời trang “si-đa” (còn gọi là hàng thùng, hàng second-hand), nam giới cũng rất khoái “săn” hàng này với tiêu chí: đẹp, độc, lạ.
Anh T. - nhân viên ngân hàng Công thương lần đầu được vợ dẫn đi chọn mua hàng “si” đã chọn được gần 10 chiếc áo thun, sơ-mi đủ kiểu, đủ loại, vừa vặn và đẹp mắt. Anh cho biết: “Trước đây, tôi rất ngại mặc hàng “si” vì nghĩ đó là đồ cũ, đã qua sử dụng. Nhưng bây giờ đi lựa đồ cùng bà xã, tôi đã có suy nghĩ khác về hàng “si”. 10 cái áo này còn mới và đẹp, giá lại rẻ. Nếu ra tiệm, với số tiền như thế, chắc chỉ sắm được 1 - 2 cái”. Những chiếc áo này được anh “săn” ở tiệm đồ “si” Thái Hòa (66 Nguyễn Hữu Huân, Nha Trang) - một địa chỉ mới chuyên bán hàng “si” cao cấp. Anh Đức - chủ tiệm cho biết, hàng “si” có 5 - 7 loại nhưng để có nguồn hàng đẹp, độc, lạ, hàng tuần anh phải lặn lội sang Campuchia để lựa. Tại đây, hàng “si” được tập kết thành chợ để bán sỉ, nguyên đai nguyên kiện. Nếu muốn kinh doanh hàng cao cấp thì phải chịu khó lựa, có khi trong một kiện hàng chỉ có vài bộ áo quần là “chưa bóc tem”. Còn kinh doanh hàng đại trà, người ta thường mua nguyên kiện, sau đó về mới phân loại để bán.
 |
| Để chọn được hàng "si" đẹp, người mua cũng cần có kinh nghiệm |
Những năm gần đây, ở Nha Trang hình thành nhiều khu bán đồ “si” như: khu chợ Minh Châu (đường Yết Kiêu), chợ Xóm Mới, đường Trần Nguyên Hãn, Lê Hồng Phong… Nếu như trước kia, chỉ có phụ nữ mới thích săn hàng “si” thì nay, phái mạnh cũng tỏ ra sành điệu trong lĩnh vực này. Hàng “si” dành cho nam rất đa dạng và phong phú, từ áo sơ-mi, áo thun, quần jeans, kaki đến dây nịt, bóp da… Giới bình dân thường chọn mua đồ ở đường Lê Hồng Phong hay khu chợ Minh Châu. Đồ ở đây tương đối rẻ, áo từ 20.000 - 50.000 đồng/cái, quần từ 30.000 - 70.000 đồng/cái. Phái nam mua đồ ở đây thường mất nhiều thời gian để chọn, vì hàng được bán sa cạ, hàng cũ hàng mới lẫn lộn. Ở khu vực đường Lê Hồng Phong, người ta còn trộn lẫn cả hàng giảm giá, hàng xuất khẩu bị lỗi hoặc tồn để bán, chứ không phải là hàng “si” đúng nghĩa. Ở các shop chuyên về hàng “si” cao cấp, giá áo, quần có khi lên tới vài trăm ngàn đồng cũng là chuyện bình thường, chẳng hạn như shop S.N ở đường Thống Nhất (Nha Trang). Phái nam chọn hàng “si”, ngoài việc thích sở hữu những món đồ “đẹp, lạ”, các đấng mày râu còn chú ý đến độ bền, thương hiệu của sản phẩm. Anh Bình - một khách hàng thường săn hàng “si” cho biết: “Tôi rất thích mặc quần jeans hàng “si” vì nó bền và đẹp, không bị nhão. Thỉnh thoảng đi săn hàng, tôi còn “trúng đậm” khi chọn được những chiếc áo thun hàng hiệu, rất ưng ý. Vừa rồi, tôi “săn” được một áo thun thể thao có in hình, logo của Manchester - câu lạc bộ bóng đá mà tôi rất thích. Hàng xịn này nếu mua ở nước ngoài cũng mất vài trăm “đô”, trong khi mua ở đây chưa tới 100.000 đồng”. Trong khi đó, một số khách hàng nam khác lại có sở thích “săn” dây nịt, bóp, giày… của hàng “si” vì những mẫu mã này thường có mác của các hãng thời trang danh tiếng mà nếu không nói ra, không ai biết được đó là hàng… second-hand. Khác với phái nữ, đàn ông không có tính kiên nhẫn để “đào bới”, chọn lựa từng cái áo, cái quần trong kiện hàng. Do đó, để phục vụ khách hàng, nhiều shop đã chịu khó trưng bày các mẫu áo quần theo kích cỡ, màu sắc, chủng loại để họ dễ lựa chọn. Anh Đức - chủ tiệm Thái Hòa cho biết: “Khách nam dễ tính hơn khách nữ. Họ dễ mua, dễ chọn, miễn là món hàng đó hợp ý, hợp gu, giá cả chấp nhận được. Quan trọng là khi bán hàng, người bán phải tư vấn tốt cho khách hàng, không nên quá chú trọng vào lợi nhuận mà bán cho khách những món bị lỗi hoặc quá cũ”.
Theo kinh nghiệm của một số khách hàng nam chuyên trị về đồ “si-đa”, để lựa được những món hàng độc, điều trước tiên là nên phân biệt được hàng “si” thật và hàng “si” lên đời. Hàng “si” lên đời thường là hàng độn, trộn lẫn với hàng xuất khẩu lỗi mốt. Do đó, khi mua, khách hàng nên chú ý đến cái mạc gắn trên áo, quần… Nếu là hàng độn, mạc chắc chắn sẽ còn mới (vì chưa xuống nước lần nào, chất liệu vải mạc khá kém); trong khi đó hàng “si” chất lượng thì mạc rõ ràng và đẹp hơn, chữ hơi nhạt đi vì giặt nhiều lần, chất liệu vải may mặc tốt. Mặt khác, khi đi mua đồ “si”, nên đi nhiều người để được tư vấn tốt hơn, đôi khi có những lỗi của sản phẩm mà người này phát hiện được nhưng người khác lại không nhìn thấy. Ngoài ra, để an toàn, bạn nên giặt đồ “si” bằng nước nóng, sau đó ủi kỹ để “tiêu diệt” các ký sinh trùng từ nấm, mốc… do hàng “si” thường đóng kiện khá lâu, vận chuyển qua nhiều đường.
P.V