
Đợt phục hồi sớm đầu phiên với khối lượng thấp thường kết thúc bằng một sóng giảm
Đợt phục hồi sớm đầu phiên với khối lượng thấp thường kết thúc bằng một sóng giảm
Người bán đã tỏ ra bình tĩnh hơn khi áp lực bán sàn không còn nhiều, nhưng lực mua giá cao cũng vắng bóng
Người bán đã tỏ ra bình tĩnh hơn trong phiên giao dịch sáng nay. Áp lực bán sàn không còn nhiều nhưng lực mua giá cao cũng vắng bóng.
Gần như thành một quy luật trong nhiều phiên gần đây, các đợt phục hồi khởi phát sớm đi cùng khối lượng giao dịch thấp đều kết thúc bằng sóng giảm sau đó. Thanh khoản là yếu tố đầu tiên để người cầm tiền chú ý: Chừng nào giá phục hồi mà giá trị giao dịch còn thấp tức là không nhiều người sẵn sàng giải ngân. Giá khó có thể bền với một lực mua yếu.
Hôm nay thanh khoản cả sàn HSX giảm 36% so với hôm qua, dù mức giảm điểm không lớn bằng, áp lực bán tháo cũng tạm dừng. Đặc biệt trong sóng phục hồi kéo dài đến sát 10h, tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt 209 tỷ đồng, một mức giao dịch quá thấp.
Ám ảnh về một bull-trap ngay trong phiên như những phiên đầu tuần khiến người mua càng cẩn trọng. Lực bắt đáy đầu ngày là mạnh thể hiện ở lượng dư mua lớn trên giá sàn. Người bán cũng không bán bằng mọi giá như hôm qua là nguyên nhân của khối lượng giao dịch thấp.
![]() |
| Đợt phục hồi sớm đầu phiên với khối lượng thấp thường kết thúc bằng một sóng giảm |
Biến động giá của các cổ phiếu trên cả hai sàn cũng cho thấy tác động của thông tin liên quan đến KLS không còn nhiều, mặc dù nhóm chứng khoán giao dịch khá yếu. KLS hôm nay tiếp tục được chất bán sàn trên 5 triệu đơn vị, một khối lượng làm nản lòng người mua. Không phải ai cũng sẵn sàng giải ngân mạnh trước áp lực bán như vậy, và rất có thể sẽ còn mua được rẻ hơn những phiên tới.
Nhóm cổ phiếu lớn tại HSX hôm nay thực tế lại khá mạnh. Mức giảm bình quân của 40 mã vốn hóa lớn nhất là 0,9%, tốt hơn VN-Index. Mặc dù đa số cổ phiếu trong nhóm này giảm giá nhưng không còn hiện tượng dư bán sàn ồ ạt. Khối lượng khớp tính chung giảm 37% so với hôm qua trong khi giá được chặn ở dư mua, cho thấy áp lực tháo hàng cũng không nhiều.
Ngược lại, nhóm cổ phiếu nhỏ dưới 500 tỷ đồng vốn hóa tại HSX lại giảm bình quân tới 1,7%. Đa số mã giảm sàn lúc đóng cửa thuộc nhóm này. Rất có thể trong cùng mức độ điều chỉnh chung, dòng tiền vào nhóm cổ phiếu lớn tốt hơn.
Tổng thể tại HSX hôm nay ghi nhận một phiên giảm khá mạnh về khối lượng. Nỗ lực đóng cửa cao hơn giá mở cửa của VN-Index tiếp tục phải trông cậy vào VIC, VNM, PVD, STB. Tuy nhiên khá nhiều mã khác như NTL, FPT cũng giữ được tham chiếu.
Thanh khoản giảm trong bối cảnh giá giảm là tín hiệu khá tích cực, thể hiện áp lực bán đã giảm đi. Tuy nhiên nếu đặt trong bối cảnh diễn biến của thị trường trong phiên, khối lượng giảm còn thể hiện lực cầu yếu. Từ sau 10h, giá của đa số cổ phiếu đều sụt giảm trở lại và VN-Index mất 1,05% so với đỉnh cao nhất. Thanh khoản trong sóng điều chỉnh cuối ngày cao gấp 3 lần lượng giao dịch của sóng phục hồi đầu phiên.
Thống kê tại HSX cũng cho thấy chỉ có 92 cổ phiếu còn giữ được mức giá cao nhất đến cuối ngày. Độ rộng của thị trường cũng cải thiện hơn: 32 mã tăng giá, 9 mã kịch trần và 121 mã giảm giá, 63 mã chạm sàn.
Một điểm dễ nhận trong tuần giao dịch này là khi giá sụt mạnh, người cầm cổ tháo hàng ào ạt giá sàn, thanh khoản lập tức tăng lên. Lực cầu bắt đáy xuất hiện khá nhanh. Tuy nhiên ngay khi giá phục hồi, thậm chí trong phiên, cầu giá cao lại tỏ ra rất mỏng và đều không đủ lực để kìm giữ giá lâu. Chiến thuật “mò đáy” đang được áp dụng với độ cẩn trọng rất cao: chỉ mua quanh giá thấp, thậm chí chỉ chặn sàn. Ngược lại, người bán tận dụng cơ hội phục hồi ngắn ngủi trong phiên để thoát hàng hoặc đảo danh mục hạ giá vốn cho bớt lỗ. Khối lượng giao dịch yếu cũng có thể là biểu hiện của việc “cover” lại danh mục một cách chậm rãi.
Theo vneconomy.vn





