05:12, 07/12/2010

Hàng tiêu dùng chạy đua về giá

Theo Cục Thống kê Khánh Hòa, mức tăng đỉnh điểm tính từ đầu năm của nhóm lương thực và thực phẩm với chỉ số lần lượt là 6,99% và 4,2% trong tháng 11 đã góp phần quan trọng đưa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,69% so với tháng trước. Dự báo, giá hàng hóa tiêu dùng sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 đang đến gần.

Theo Cục Thống kê Khánh Hòa, mức tăng đỉnh điểm tính từ đầu năm của nhóm lương thực và thực phẩm với chỉ số lần lượt là 6,99% và 4,2% trong tháng 11 đã góp phần quan trọng đưa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,69% so với tháng trước. Dự báo, giá hàng hóa tiêu dùng sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 đang đến gần.

. Chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh

Tăng cao nhất trong các nhóm hàng hóa là nhóm lương thực với chỉ số 6,99%. Đây cũng là mức tăng lương thực cao nhất từ đầu năm đến nay do tác động tổng hợp của nhiều yếu tố: vụ thu hoạch lúa Hè - Thu kết thúc, xuất khẩu gạo được đẩy mạnh và tình hình mưa lũ bất thường. Theo sát nhóm lương thực là nhóm thực phẩm với mức tăng 4,2%; trong đó thịt heo, thịt bò, trứng các loại, thủy hải sản… nhích lên 10 - 20%. Đặc biệt, mặt hàng rau xanh chịu tác động mạnh của mưa lũ kéo dài gây ngập úng, thiếu nguồn cung khiến giá tăng vọt gấp 2, 3 lần. Với việc chiếm khoảng 40% trong “rổ” hàng hóa tiêu dùng, mức tăng mạnh mẽ của nhóm lương thực - thực phẩm là nguyên nhân chính đẩy CPI cả tháng lên mức cao.

 Cuối năm, giá hàng hoá biến động khó lường.
Tháng 11 cũng là thời điểm “cơn sốt” vàng lên đỉnh điểm, đạt hơn 38 triệu đồng/lượng; chỉ số USD tăng cao, có lúc đạt hơn 21.000 đồng/USD. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến giá bán các nhóm hàng nhập khẩu hoặc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu như: ô tô, xe máy, hàng điện tử, điện máy… Trong tháng, giá thép, sơn, gas cũng tăng từ 5 đến 10%.

. Liệu có bình ổn được giá?

Kể từ đợt tăng giá đồng loạt nhiều mặt hàng từ tháng 11, đến nay, giá các mặt hàng này vẫn chưa bớt “nóng”. Giá gạo trên thị trường liên tục biến động. Cứ vài ngày, giá gạo tại các điểm bán hàng bình ổn giá cũng không thể không điều chỉnh giá nhích lên 500 đồng/kg. Hiện nay, do nhu cầu thu mua gạo cứu trợ vùng lũ đã giảm, giá gạo tạm thời chững lại ở mức cao (chênh lệch từ 500 đến 1.000 đồng/kg so với giữa tháng trước) như: dẻo ruộng 11.500 đồng/kg, thơm lài 14.000 đồng/kg, tép trắng 11.000 đồng/kg, nếp Hà Nội 22 ngàn đồng/kg… Tuy nhiên, nhiều tiểu thương cho rằng, giá gạo vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến động dịp cận Tết.

Chạy đua trong “lộ trình” tăng giá còn có giá đường. Tại thị trường bán lẻ, hiện nay, giá đường cát vàng đã leo lên 24 ngàn đồng/kg, đường cát trắng 25 ngàn đồng/kg. Tại các điểm bán hàng bình ổn giá, giá đường dao động ở mức thấp hơn, từ 19 đến 22 ngàn đồng/kg nhưng cũng chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu tiêu dùng. Hoạt động sản xuất hàng hóa, bánh kẹo phục vụ Tết đang tăng nên giá đường thời gian tới nhiều khả năng sẽ vẫn cao.
Sau đợt mưa lũ trong tháng trước, hiện nay, mặt hàng thực phẩm vẫn giữ giá cao. Chị Thu Hà - tiểu thương chợ Bình Tân (TP. Nha Trang) cho biết: “Nguồn cung thịt heo giảm sút do vừa chấm dứt đợt dịch heo tai xanh, các cơ sở chăn nuôi cần phải có thời gian để phục hồi sản lượng; đồng thời, nhiều đơn vị thu mua thịt heo xuất khẩu sang Trung Quốc. Do đó, các điểm bỏ sỉ thịt heo vẫn chưa giảm giá”. Đối với mặt hàng rau xanh, ngoại trừ một số loại rau như: bắp cải, xà lách… hạ nhiệt so với tháng trước, nhìn chung, mặt hàng này vẫn ở mức cao và dễ bị ảnh hưởng tăng giá từ diễn biến khó lường của thời tiết. Bên cạnh đó, hiện nay, chính sách lãi suất và chính sách tỷ giá giữa USD và đồng Việt Nam cũng tiếp tục tạo sức ép lên các mặt hàng nhập khẩu và sử dụng nguyên nhiên liệu nhập khẩu.

Ông Châu Văn Luận - Cục trưởng Cục Thống kê Khánh Hòa cho biết, hàng hóa tăng giá dịp cuối năm là quy luật tất yếu của thị trường. Với đà tăng giá hiện nay, mục tiêu kiềm chế CPI trong năm 2010 ở mức 1 con số là điều không tưởng. Các ngành chức năng cần chủ động dự báo tình hình, chủ động nắm giá cả và cung cầu hàng hóa, lượng hàng dự trữ của các đơn vị kinh doanh, nhất là các mặt hàng thiết yếu; phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng đầu cơ, ép giá, găm hàng.

K.D