11:04, 21/04/2016

Tập trung xử lý nợ quá hạn

Ngày 21-4, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Khánh Hòa báo cáo về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh quý I/2016 và phương hướng nhiệm vụ quý II.

Ngày 21-4, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Khánh Hòa báo cáo về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh quý I/2016 và phương hướng nhiệm vụ quý II.


Theo báo cáo, tổng nguồn vốn vay đến hết ngày 31-3 là 1.987,4 tỷ đồng, tăng 40,4 tỷ đồng so với đầu năm. Trong quý I, NHCSXH Việt Nam đã chuyển vốn cho Chi nhánh Khánh Hòa 75 tỷ đồng, trong đó vốn cho hộ nghèo vay là 15 tỷ đồng, hộ cận nghèo 20 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 20 tỷ đồng. Mức cho vay bình quân trên hộ nghèo là 27 triệu đồng, hộ cận nghèo là 32 triệu đồng. So với năm trước, mức cho hộ nghèo vay tăng 6 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo tăng 9 triệu đồng/hộ. Tổng dư nợ quá hạn đến ngày 31-3 là 9,535 tỷ đồng, chiếm 0,5% tổng dư nợ, tăng 2,583 tỷ đồng so với đầu năm.


Tại cuộc họp, lãnh đạo NHCSXH Chi nhánh Khánh Hòa cho biết, có 13.142 hộ còn dư nợ không thuộc đối tượng hộ nghèo hoặc cận nghèo chưa có khả năng trả với tổng số tiền là 254,6 tỷ đồng. Trong quý II/2016, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH sẽ thực hiện nghiêm túc việc giao ban hàng tháng để xử lý từng trường hợp nợ quá hạn; triển khai chính sách tín dụng mới như cho vay trồng rừng, cho vay nhà ở xã hội…


Kết luận cuộc họp, ông Trần Sơn Hải chỉ đạo NHCSXH Chi nhánh Khánh Hòa phân loại những xã có nợ quá hạn nhiều để chấn chỉnh; phân loại danh sách 13.142 hộ còn nợ nhưng chưa có khả năng trả, đánh giá trên cơ sở danh sách chuẩn nghèo đa chiều, từ đó đề xuất đối tượng nào tiếp tục được cho vay, đối tượng nào dừng cho vay; chuẩn bị hồ sơ để UBND tỉnh làm việc với Công an tỉnh về vấn đề các đối tượng vay nợ đi khỏi địa phương trên 2 năm.


VĂN KỲ