07:10, 02/10/2014

6 phương thức thanh toán trong giao dịch vốn, vay mượn của doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp (DN) trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN khác; và hình thức thanh toán của các DN không phải là tổ chức tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp (DN) trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN khác; và hình thức thanh toán của các DN không phải là tổ chức tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư nêu rõ, các DN không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN khác.

 Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN khác, các DN sử dụng hình thức, dịch vụ thanh toán do hệ thống các TCTD trong nước và quốc tế cung cấp sau: (1) Thanh toán bằng Séc; (2) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền; (3) Thanh toán bằng ủy nhiệm thu; (4) Thanh toán bằng thư tín dụng; (5) Thanh toán bằng chứng từ điện tử; (6) Các hình thức thanh toán khác không sử dụng tiền mặt.

 Tuy nhiên, các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN khác bằng tài sản khác theo quy định của pháp luật về DN.

 Các hình thức thanh toán không bằng tiền mặt nêu trên cũng được áp dụng trong các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau đối với các DN không phải TCTD.

Theo Thời báo ngân hàng