11:07, 16/07/2014

Trái phiếu tuần 14 – 18-7: "Cầu" dự kiến vẫn tốt, lực bán ra có thể nhích nhẹ

Tuần này, "cầu" dự kiến vẫn duy trì khá tốt, nhưng lực bán ra có thể sẽ nhích nhẹ khi mặt bằng lãi suất đã giảm về khá thấp, làm chậm lại đà giảm.

Tuần qua, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) duy trì đà giao dịch sôi động, thanh khoản tốt. Cung – cầu đều dồi dào, trong đó cầu có phần vượt trội hơn. Tuần này, “cầu” dự kiến vẫn duy trì khá tốt, nhưng lực bán ra có thể sẽ nhích nhẹ khi mặt bằng lãi suất đã giảm về khá thấp, làm chậm lại đà giảm.


Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp vẫn chỉ có 1 phiên đấu thầu được diễn ra, do Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu. Cụ thể, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công gần 5.950 tỷ đồng trên 6.000 tỷ đồng gọi thầu. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm trúng thầu 1.000 tỷ đồng, với lãi suất 5,37%/năm; kỳ hạn 3 năm trúng thầu 1.950 tỷ đồng, với lãi suất 5,89%/năm; kỳ hạn 5 năm trúng thầu 3.000 tỷ đồng, với lãi suất 6,94%/năm.

 


Tính từ đầu năm, tổng khối lượng trúng thầu trên thị trường sơ cấp đã đạt 140.493 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công hơn 126.654 tỷ đồng (đạt 74,5% kế hoạch); Ngân hàng Phát triển Việt Nam đấu thầu thành công 9.987 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đấu thầu thành công 3.852 tỷ đồng. Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, giá trị giao dịch tuần qua đạt hơn 17.701 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 3.540 tỷ đồng/phiên, chỉ giảm khoảng 1% so với bình quân phiên tuần kế trước (3.571 tỷ đồng/phiên). Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 14.747 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm, trong đó: kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 25,70%;  kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 56,60%;  kỳ hạn 3-5 năm chiếm 15,94%; kỳ hạn 5-10 không có giao dịch; kỳ hạn 10- 15 năm chiếm 1,75%. Giao dịch repo đạt 2.954 tỷ đồng, với kỳ hạn repos từ 21 đến 96 ngày.


Như vậy, nếu tính riêng từ 1/1/2014 đến nay, trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc đạt 352,013 nghìn tỷ đồng và 6.161 tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 2.794 tỷ đồng cho trái phiếu và 48,90 tỷ đồng cho tín phiếu.


Theo đánh giá của Bộ phận Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ vẫn duy trì đà giao dịch sôi động, thanh khoản tốt. Cung – cầu đều dồi dào, trong đó cầu có phần vượt trội hơn. Lãi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp vẫn duy trì đà giảm của tuần kế trước, nhưng mức độ giảm có yếu hơn, chỉ khoảng 5 điểm trên các kỳ hạn. Lãi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp hiện quanh 5,5%; 5,9% và 6,95%/năm cho các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm. Bộ phận Nghiên cứu cho rằng, mặc dù triển vọng tín dụng vẫn khá ảm đạm, lãi suất liên ngân hàng duy trì mức thấp, nhưng các nhà đầu tư trên thị trường cho thấy thái độ khá thận trọng khi lãi suất đã lùi về mức khá sâu từ tuần trước đó.


Thống kê giao dịch của HNX cho thấy, tiếp nối kỳ mua ròng như tuần kế trước, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng thêm 1,3 nghìn tỷ đồng trong tuần qua. Như vậy, từ 1/1 đến nay, tổng giá trị giao dịch mua – bán trái phiếu chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài là 98.270 tỷ đồng, chiếm 13,96% so với giá trị giao dịch toàn thị trường.


Cũng trong tuần qua, tỷ lệ trúng thầu trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp vẫn được duy trì, khi đạt trên 99% khối lượng gọi thầu. Lãi suất trên sơ cấp cũng đã có bước giảm khá mạnh so với phiên đấu thầu kế trước: kỳ hạn 2 năm giảm 27 điểm, kỳ hạn 3 năm giảm 11 điểm, kỳ hạn 5 năm giảm 10 điểm.


Dự báo đà giảm của lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ chậm lại trong tuần này. Bộ phận Nghiên cứu nhận định, mặc dù cầu đầu tư trên thứ cấp dự kiến vẫn duy trì khá tốt, nhưng lực bán ra có thể sẽ nhích nhẹ khi mặt bằng lãi suất đã giảm về khá thấp, làm chậm lại đà giảm của lãi suất trái phiếu chính phủ.
Tuần này, nguồn cung trái phiếu chính phủ theo kế hoạch của Kho bạc Nhà nước sẽ giảm khoảng 1.000 tỷ đồng, khi Kho bạc chỉ gọi thầu 5.000 tỷ  đồng cho 2 kỳ hạn 3 và 5 năm. Tuy nhiên, cũng trong tuần này, thị trường sơ cấp sẽ có sự góp mặt trở lại của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, khi góp thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu phiếu chính phủ bảo lãnh.


Theo Thoibaotaichinh