10:06, 17/06/2014

Trái phiếu tuần 16 đến 20-6: Lãi suất sẽ duy trì xu hướng đi ngang

Thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp giao dịch có phần trầm lắng hơn, thanh khoản ổn định trong tuần qua. Nhu cầu đầu tư tiếp tục tăng lên, nguồn cung giảm nhẹ. Dự báo tuần này, các yếu tố hỗ trợ không nhiều thay đổi, lãi suất sẽ vẫn duy trì xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Tuần qua, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) sơ cấp chỉ tổ chức 1 phiên đấu thầu do Kho bạc Nhà nước phát hành. Cụ thể, Kho bạc Nhà nước đã đấu thầu thành công hơn 5.950 tỷ đồng trên 6.000 tỷ đồng gọi thầu. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm trúng thầu  1.000 tỷ đồng, với lãi suất 5,65%/năm; kỳ hạn 3 năm trúng thầu hơn 1.950 tỷ đồng, với lãi suất 6,17%/năm, kỳ hạn 5 năm trúng thầu 1.000 tỷ đồng, với lãi suất 7,18%/năm; kỳ hạn 15 năm trúng thầu 2.000 tỷ đồng, với lãi suất 8,88%/năm.


Tính từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng trúng thầu trái phiếu chính phủ sơ cấp đạt 119.473 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động thành công hơn 105.634 tỷ đồng (đạt 62,14% kế hoạch); Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động thành công 9.987 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động thành công 3.852 tỷ đồng.


Trên thị trường TPCP thứ cấp, giá trị giao dịch trong tuần đạt hơn 12.686 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 2.537 tỷ đồng/phiên, giảm khoảng 15,8% so với bình quân phiên tuần kế trước. Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 9.024 tỷ đồng, giảm gần 13,3% so với tuần trước. Các giao dịch outgirht chủ yếu tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm (trong đó: trái phiếu kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 22,09%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 61,57%; kỳ hạn 3-5 năm chiếm 12,86%, kỳ hạn 5-10 chiếm 3,49%, kỳ hạn 10 - 15 năm không có giao dịch). Giao dịch repo đạt 3.662 tỷ đồng, giảm gần 21,5% so với tuần trước, với kỳ hạn repo từ 14 đến 123 ngày. Đối với tín phiếu kho bạc, tuần qua, giá trị repos tín phiếu đạt 1.025,7 tỷ đồng; không có giao dịch outright tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.


Như vậy, nếu tính riêng từ 1/1/2014 đến nay, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc trên thị trường thứ cấp đạt 270,968 nghìn tỷ đồng và 5.392 tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 2.556 tỷ đồng cho trái phiếu và 50,87 tỷ đồng cho tín phiếu. Nhóm Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đánh giá, mặc dù giao dịch thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tuần qua có phần trầm lắng hơn, nhưng thanh khoản vẫn ổn định. Nhu cầu đầu tư tiếp tục tăng lên, trong khi nguồn cung giảm nhẹ.


Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, nếu như tuần kế trước khối này mua ròng khá mạnh, thì tuần qua, trạng thái giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài quay về mức khá cân bằng, mua ròng nhẹ thêm khoảng 180 tỷ đồng. Tính từ 1/1/2014 đến nay, tổng giá trị giao dịch mua – bán trái phiếu chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài là 79.312 tỷ đồng, chiếm 14,63 % so với giá trị giao dịch toàn thị trường.


Nhóm Nghiên cứu cho rằng, xu hướng giảm của lãi suất trên thị trường thứ cấp trong tuần này đã trở nên rõ ràng hơn khi mức điều chỉnh giảm đã đạt khoảng 10-15 điểm trên các kỳ hạn. Vào thời điểm cuối tuần, lãi suất về quanh mức 5,65%, 6,15% và 7,15%/năm lần lượt cho các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm.
“Diễn biến thị trường trái phiếu chính phủ trong tuần này hoàn toàn phù hợp với dự báo của tuần trước. Các yếu tố hỗ trợ xu hướng giảm tỏ ra mạnh hơn, bao gồm: Lượng trái phiếu chính phủ đáo hạn trong tháng 6 và tháng 7 rất lớn, khoảng trên 26 nghìn tỷ đồng; Kỳ vọng hạ lãi suất điều hành mạnh lên", Nhóm Nghiên cứu cho biết.


Còn đối với thị trường sơ cấp, dù nguồn cung vẫn giữ nguyên (6.000 tỷ đồng) so với tuần kế trước, nhưng tỷ lệ trúng thầu đã được cải thiện rất mạnh, khi tỷ lệ trúng thầu đạt tới gần 99,2%. Đây là tuần có tỷ lệ trúng thầu khá ấn tượng trên thị trường so với nhiều tuần qua tỷ lệ này đạt không cao. Điểm đáng lưu ý trên thị trường sơ cấp tuần qua là sau 3 tháng không có khối lượng gọi thầu, trái phiếu kỳ hạn 15 năm đã huy động thành công tuyệt đối, với lãi suất giữ nguyên (8,88%/năm) so với thời điểm trung tuần tháng 3/2014. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguyên nhân cho việc trái phiếu kỳ hạn 15 năm “hút khách” chỉ đơn thuần là lãi suất đủ hấp dẫn cho các công ty bảo hiểm – đối tượng đầu tư chính của trái phiếu kỳ hạn dài.


Tuần này (16 đến 20-6), theo kế hoạch đấu thầu, nguồn cung trên thị trường trái phiếu sơ cấp sẽ giảm khoảng 1.000 tỷ đồng so với tuần qua, với 3 kỳ hạn gọi thầu quen thuộc là 2, 3 và 5 năm. Còn trên thứ cấp, các yếu tố hỗ trợ như tuần qua vẫn được duy trì. Dự báo lãi suất trái phiếu chính phủ duy trì xu hướng đi ngang và giảm nhẹ trong tuần tới.


Theo Thoibaotaichinh