11:03, 02/03/2013

Năm 2013: Nhu cầu đầu tư vàng giảm hơn 25%

Năm 2013, nhu cầu đầu tư vàng ở Việt Nam có thể giảm đến hơn 25% so với năm 2012 trước những biện pháp của chính phủ nhắm hạn chế tình trạng đầu cơ vàng, ổn định thị trường tiền tệ.

Năm 2013, nhu cầu đầu tư vàng ở Việt Nam có thể giảm đến hơn 25% so với năm 2012 trước những biện pháp của chính phủ nhắm hạn chế tình trạng đầu cơ vàng, ổn định thị trường tiền tệ.

Đây là nhận định của công ty tư vấn kim loại GFMS. Người dân Việt Nam thường có xu hướng tích trữ vàng như một công cụ chống lạm phát. Lạm phát ở Việt Nam ở mức cao nhất trong khu vực.

Cameron Alexander, nhà phân tích cao cấp của GFMS cho biết “Chúng tôi thấy sự sụt giảm mạnh mẽ về nhu cầu vàng miếng trong nửa cuối năm 2012, khi chính phủ đang nỗ lực mạnh mẽ để kiểm soát thị trường này”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kết quả là, nhu cầu đầu tư vàng được dự đoán sẽ giảm từ 22 đến 25%. Việt Nam là nước tiêu thụ vàng miếng thứ 9 trên thế giới, trong đó nhu cầu vàng miếng cho đầu tư chiếm 85%.

Theo tính toán của GFMS, nhu cầu tiêu thụ vàng ở Việt Nam bao gồm cả vàng nữ trang và vàng đầu tư, đã giảm 24% xuống 77 tấn trong năm ngoái so với mức 100,8 tấn năm 2011, sau những động thái hạn chế đầu cơ vàng của chính phủ.

GFMS, một đơn vị phân tích thuộc tập đoàn Thomson Reuters Corp cho biết, việc ước tính nhu cầu vàng ở Việt Nam dựa trên nguồn cung vàng mảnh nhỏ và nguồn không chính thức. Việt Nam, nước tiêu thụ vàng thứ 4 tại châu Á sau Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan, đã không nhập khẩu vàng chính thức kể từ cuối năm 2011.

Tương tự Việt Nam, nước tiêu thụ vàng hàng đầu của Ấn Độ cũng đang nỗ lực hạn chế nhu cầu vàng. Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng từ mức 4% lên 6% hồi tháng 1 vừa qua.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) cho biết sẽ trực tiếp nhập khẩu vàng và giao dịch với các công ty vàng và ngân hàng, nhằm kiểm soát thị trường vàng trong nước.

Một trong những biện pháp nhằm kiểm soát thị trường của chính phủ là giảm 80% số lượng các đơn vị được phép kinh doanh vàng và yêu cầu các ngân hàng ngừng nhận huy động và cho vay bằng vàng .

Hiện nay SBV chi cho phép một doanh nghiệp nhà nước là SJC được phép sản xuất vàng miếng, nhằm hạn chế hoạt động buôn lậu vàng từ các nước láng giềng vào thị trường Việt Nam.

Mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có lúc đã tăng lên mức kỷ lục là 200 USD/ounce trong tuần qua, khiến người mua vàng trong nước bị thiệt hại nhiều. Tuy nhiên, nhu cầu mua có thể phục hồi lại khi mức chênh lệch bắt đầu giảm dần, hiện còn khoảng 100 USD/ounce vào ngày 28-2.

Theo Vnmedia