
Trải qua gần một tuần giao dịch đầu tiên của năm mới, thị trường chứng khoán trong nước dường như đang trở nên khó khăn khi mà danh sách những cổ phiếu có khả năng bị huỷ niêm yết do thua lỗ ngày càng gia tăng.
Trải qua gần một tuần giao dịch đầu tiên của năm mới, thị trường chứng khoán trong nước dường như đang trở nên khó khăn khi mà danh sách những cổ phiếu có khả năng bị huỷ niêm yết do thua lỗ ngày càng gia tăng.
Năm 2012 vừa qua được xem là một năm đang nhớ trên thị trường chứng khoán, bởi số cố phiếu bị huỷ niêm yết đã tăng khá cao. Cùng với đó, các chỉ số cũng bị sụt giảm đáng kể kèm thanh khoản thấp.
Bỏ qua một năm không may mắn đó, bước sang năm mới 2013 nhiều nhà đầu tư đã đặt khá nhiều hy vọng vào sự đổi mới của kênh đầu tư này. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại lại đang diễn ra khi mà mới tuần đầu tiên của năm mới, nhiều cổ phiếu được thông báo đang đứng trước nguy cơ phải rời khỏi sàn, do thua lỗ nhiều năm liên tiếp.
Bằng chứng, vừa qua Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hàn (mã chứng khoán: VHG).
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty này đã âm 36,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2012 âm 66,13 tỷ đồng.
Theo Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, hiện nay cổ phiếu VHG đang thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 23-3-2013 lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Công ty âm 30,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31-12-2011 âm 29,98 tỷ đồng.
Như vậy, nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty vẫn có kết quả hoạt động kinh doanh là số âm, thì cổ phiếu VHG sẽ bị tạm ngừng giao dịch theo quy định. Sau khi Công ty có giải trình phương án khắc phục, cổ phiếu VHG sẽ chuyển sang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát (giới hạn thời gian giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa).
Cũng đứng trước khả năng bị huỷ niêm yết, ngày 18/2 vừa qua Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2012 của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế (mã chứng khoán: IFS). Theo đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của IFS quý 4 năm 2012 là âm 132 tỷ đồng, dẫn đến Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2012 âm 143,1 tỷ đồng.
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, căn cứ Báo cáo tài chính quý 4/2012, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 495,3 tỷ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 381,4 tỷ đồng. Hiện nay, IFS đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.
Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/09/2012, chứng khoán bị huỷ niêm yết trong trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;”. Như vậy, nếu Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2012 của IFS vẫn có lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp thì Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM sẽ thực hiện thủ tục huỷ niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán IFS.
Trước đó, trong ngày mở cửa giao dịch trở lại sau thời gian nghĩ lễ, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng đưa cổ phiếu FBT của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre vào diện có khả năng bị huỷ niêm yết do đã lỗ 2 năm liên tiếp 2009, 2010 và hiện đang được giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.
Trước những lo ngại này của nhà đầu tư, Giám đốc phân tích tài chính và đầu tư của một Công ty chứng khoán tại Hà Nội lại cho rằng, điều này là không đáng lo ngại. Bởi, để đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển một cách lành mạnh và ổn định, đặc biệt khi thực trạng nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn về các chỉ tiêu tài chính cơ bản như lợi nhuận sụt giảm nghiệp trọng, tỷ lệ nợ vượt khả năng kiểm soát, lỗ lũy kế, lỗ liên tục qua nhiều năm thì điều này là cần thiết.
“Việc loại bỏ những cổ phiếu không đảm bảo an toàn về chỉ tiêu tài chính là điều này cần thiết, vì đây chính là hệ quả của một quá trình thanh lọc cần thiết, giúp thị trường có thể tránh khỏi các rủi ro hoạt động, duy trì sự ổn định và minh bạch của một trong nhưng kênh đầu tư chính của nền kinh tế”, đại diện công ty chứng khoán này chia sẻ.
Theo Vnmedia





