Chiều 10-4, UBND tỉnh và Liên danh nhà đầu tư Trung Nam - Sideros River tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná và Lễ ký kết hợp đồng tín dụng Dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Sự kiện khẳng định năng lực của doanh nghiệp nội địa trong việc làm chủ những siêu dự án năng lượng, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm năng lượng mới của cả nước.
Trạm trung chuyển năng lượng của khu vực
![]() |
| Đại diện tỉnh Khánh Hòa và chủ đầu tư ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná. |
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná có quy mô công suất 1.500MW, tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng, do Liên danh nhà đầu tư Trung Nam - Sideros River làm chủ đầu tư. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến đóng góp khoảng 9 tỷ kWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Theo thiết kế, tổ hợp này sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại, gồm: 1 bồn chứa LNG dung tích 220.000m³, hệ thống kho cảng tái hóa khí công suất 1,2 triệu tấn/năm và đê chắn sóng dài 2.400m.
Việc sở hữu một bến cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 300.000 tấn đến 500.000 tấn biến Cà Ná thành một HUB (trung tâm) LNG chiến lược. Trong bối cảnh nguồn cung khí nội địa đang dần suy giảm, việc hình thành một kho chứa khí tại Cà Ná sẽ đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định không chỉ cho riêng nhà máy mà còn cho cả cụm công nghiệp năng lượng khu vực miền Trung và miền Nam. Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam cho biết: “Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa cam kết của doanh nghiệp nội địa. Chúng tôi không chỉ xây dựng một nhà máy điện, mà còn đang nỗ lực hình thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ cảng - kho - nhà máy đến khu công nghiệp xanh. Việc Tập đoàn Trung Nam đang tiến hành thi công hạng mục cảng 1B là nền tảng vững chắc để chúng tôi tự tin đưa toàn bộ tổ hợp vào vận hành đúng tiến độ năm 2030”.
![]() |
| Khu vực thực hiện Tổ hợp công nghiệp - năng lượng Cà Ná. |
Theo các chuyên gia phân tích năng lượng, điểm khác biệt của Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná so với các dự án LNG khác là tính đồng bộ. Với sự chủ động của liên danh nhà đầu tư nội địa, hạ tầng cảng và kho chứa được thiết kế riêng cho nhu cầu của nhà máy, giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp và giảm thiểu thất thoát nhiệt trong quá trình tái hóa khí.
Tăng trưởng bền vững
![]() |
| Cảng tổng hợp Cà Ná và khu vực Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná. |
Không dừng ở việc phát điện, Tổ hợp công nghiệp - năng lượng Cà Ná còn góp phần định hình lại bản đồ công nghiệp của tỉnh. Với tổng diện tích sử dụng hơn 139ha, dự án là viên gạch đầu tiên xây dựng Trung tâm dịch vụ công nghiệp - năng lượng tái tạo. Đây là nơi sẽ cung cấp các dịch vụ hậu cần, lắp ráp và bảo trì cho các dự án điện gió ngoài khơi - lĩnh vực mà Việt Nam đang có tiềm năng khổng lồ. Cùng với đó, Cảng biển tổng hợp Cà Ná khi hoàn thiện sẽ trở thành điểm tập kết đa chức năng cho các thiết bị siêu trường, siêu trọng, phục vụ không chỉ cho ngành Điện, mà còn cho toàn bộ khu kinh tế ven biển. Ở tầm nhìn xa hơn, dự án chính là lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hoàn toàn.
Thứ trưởng Bộ Công Thương NGUYỄN HOÀNG LONG: Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná là một trong những dự án động lực trong Tổ hợp công nghiệp - năng lượng tại Cà Ná. Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, là sự chuẩn bị ban đầu và cần thiết cho việc hình thành trung tâm năng lượng cho cả khu vực. Với quyết tâm của tỉnh Khánh Hòa, cũng như nhà đầu tư, tôi tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng khẳng định, đây là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng. Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ đóng góp lớn, quan trọng vào ngân sách tỉnh, mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Để dự án hoàn thành đúng tiến độ trước năm 2031, đồng chí yêu cầu Liên danh Trung Nam - Sideros River nhanh chóng huy động nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện dự án một cách chuyên nghiệp, bài bản; hoàn thành đúng cam kết và tiến độ đề ra. Đồng thời, nhà đầu tư phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm chất lượng công trình và các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường. Đồng chí giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, theo sát tiến độ dự án, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công và vận hành dự án. Sở Tài chính tập trung hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục ưu đãi đầu tư, giải ngân vốn và giám sát tiến độ hoạt động của dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhanh chóng các thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển theo đúng quy định của pháp luật. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao nhất; thực hiện tốt nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Ông ZHOU JIAYI - Tổng Giám đốc Power China khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đại diện Tổng thầu EPC (đơn vị thi công dự án): Sau lễ ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng tiến hành khảo sát, bố trí phương án tài chính để dự án nhanh chóng được tiến hành. Trong quá trình thi công, nhà thầu cam kết áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất nhằm tạo ra một dự án chất lượng, hiện đại nhất hiện nay; cam kết đáp ứng những tiêu chuẩn tốt nhất trên thế giới, những quy chuẩn của Việt Nam và quốc tế trong thi công dự án.
Tại buổi lễ, Cảng biển tổng hợp Cà Ná và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ký kết hợp đồng tín dụng Dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 với mức vốn huy động tối đa 3.000 tỷ đồng, cam kết giải ngân trước ngày 30-6-2027.
ĐÌNH LÂM








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin