20:58, 09/04/2026

Nỗ lực lấp đầy các cụm công nghiệp

ĐÌNH LÂM

Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong 4 trụ cột động lực tăng trưởng, công nghiệp được kỳ vọng là động lực bứt phá mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy, nỗ lực lấp đầy các cụm công nghiệp (CCN) không chỉ giải quyết mặt bằng sản xuất mà còn tạo ra giá trị gia tăng đột phá cho kinh tế địa phương.

Khơi thông điểm nghẽn

Hiện nay, toàn tỉnh có 9 CCN đang hoạt động với tổng diện tích gần 337,8ha; tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 79%. Nhiều CCN đã lấp đầy 100%, như: Tháp Chàm (Đô Vinh), Đắc Lộc (Bắc Nha Trang), Diên Phú, Diên Phú - VCN (Diên Điền), Trảng É 1 (Suối Dầu); CCN Quảng Sơn (Ninh Sơn) đạt 84,3%; CCN và chăn nuôi Khatoco (Đông Ninh Hòa) đạt 69%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, kết quả như vậy là chưa đáp ứng yêu cầu. Việc lấp đầy các CCN đang trở thành cuộc đua quyết liệt giữa các địa phương và chủ đầu tư hạ tầng nhằm đón đầu dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Một nhà đầu tư thứ cấp đang hoàn thiện nhà xưởng tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.
Một nhà đầu tư thứ cấp đang hoàn thiện nhà xưởng tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

Trên bản đồ công nghiệp của tỉnh, Dự án CCN Diên Thọ - VCN (xã Diên Thọ) nổi lên như một mô hình tiêu biểu. Với diện tích hơn 50ha, dự án không chỉ cung cấp mặt bằng mà còn hướng tới chuẩn hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư VCN, cho biết: “Hiện nay, Dự án CCN Diên Thọ - VCN đang bám sát tiến độ, tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, như: giao thông nội bộ, trạm biến áp công suất lớn, nhà máy xử lý nước thải đạt chuẩn; quy mô định hướng mở rộng lên 70ha. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý III/2026". 

Cùng nằm trên trục động lực phía tây, CCN Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh) giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế miền núi. Với quy mô 40ha, CCN thu hút các ngành nông - lâm sản, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ. Đầu năm 2026, CCN Sông Cầu có tỷ lệ lấp đầy 66,73%; đến hết quý I/2026, tính cả hợp đồng ghi nhớ, tỷ lệ lấp đầy đã đạt 100%. Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (chủ đầu tư hạ tầng CCN Sông Cầu) cho biết: "Giai đoạn 1 đã thu hút 9 nhà đầu tư; trong đó 4 dự án đi vào hoạt động; 2 dự án đang xây dựng để vận hành trong năm nay; các dự án còn lại khẩn trương hoàn tất thủ tục để triển khai. Hạ tầng CCN đã hoàn thiện đồng bộ; các doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho từ 500 đến 700 lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội".

Chọn lọc các nhà đầu tư 

Để công nghiệp thực sự trở thành trụ cột tăng trưởng, Khánh Hòa không chọn cách thu hút đầu tư bằng mọi giá mà chú trọng vào chất lượng và khả năng liên kết chuỗi giá trị. Mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi sự chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, vì vậy, tỉnh ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, đóng góp ngân sách lớn và có khả năng lan tỏa.

Thi công hạ tầng Cụm Công nghiệp Diên Thọ - VCN.
Thi công hạ tầng Cụm Công nghiệp Diên Thọ - VCN.
Các hạng mục đường nội bộ của Cụm Công nghiệp Diên Thọ - VCN đang được hoàn thiện.
Các hạng mục đường nội bộ của Cụm Công nghiệp Diên Thọ - VCN đang được hoàn thiện.

Để các CCN không rơi vào tình trạng "xây xong để đấy", thời gian qua, Sở Công Thương thực hiện rà soát gắt gao tiến độ tại tất cả các dự án CCN trên địa bàn tỉnh. Quan điểm của sở là ưu tiên hỗ trợ chủ đầu tư có năng lực; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng đất không hiệu quả. Mục tiêu không chỉ lấp đầy CCN, mà còn thu hút các dự án công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách và bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

Sự quyết liệt còn thể hiện ở việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nhà đầu tư vào CCN được hỗ trợ liên thông từ cấp phép đầu tư đến đánh giá tác động môi trường, thay vì phải đi qua nhiều khâu trung gian. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương đã tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị, sớm đưa dự án vào vận hành. UBND tỉnh tăng cường kiểm tra thực địa, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp, bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng CCN. 

Ông Nguyễn Sanh Đương - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: "Mục tiêu tăng trưởng hai con số là một thách thức lớn, đòi hỏi phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, chi phí đầu vào tăng cao, logistics gia tăng. Vì vậy, việc đẩy nhanh lấp đầy các CCN, khơi thông dòng vốn thứ cấp, mở rộng quỹ đất công nghiệp sạch là yêu cầu cấp thiết. Công nghiệp đang và sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững".

ĐÌNH LÂM