Trong định hướng phát triển kinh tế biển, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh tái cấu trúc ngành thủy hải sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tổ chức lại chuỗi sản xuất và tăng cường xuất khẩu chính ngạch. Sự tham gia của các doanh nghiệp có năng lực quản trị và tầm nhìn dài hạn được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.
Mũi nhọn trong xuất khẩu thủy sản
![]() |
| KLC Group định hướng phát triển thủy sản gắn với giá trị bền vững. |
Chiều 9-4, chúng tôi có mặt tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Lợi (phường Bắc Cam Ranh). Khi chuyến xe chở tôm hùm của đơn vị vừa về tới, hàng chục công nhân đã đợi sẵn. Người đưa tôm xuống, người chuyển tôm vào bể. Những con tôm hùm nặng hơn 300gr, đồng đều về kích cỡ nhanh chóng được đưa vào dây chuyền tuyển lựa, sơ chế, bao gói và đóng lên xe, xuất khẩu. “Tôm ở đây vừa được vớt lên từ các vùng nuôi ở xã Nam Cam Ranh, từ các hộ nuôi tôm có ký kết hợp đồng tiêu thụ với công ty. Chỉ những con tôm khỏe mạnh, đồng đều mới được tuyển lựa", ông Nguyễn Quốc Duy - Kỹ sư Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Lợi cho biết.
![]() |
| Vùng nuôi liên kết của KLC Seafood có quy mô lớn tại miền Trung. |
Theo ông Bùi Văn Thắng - Quản lý công ty, toàn bộ tôm hùm được công ty thu mua từng ngày, đảm bảo tươi sống, chất lượng đồng đều. Tôm sau khi được đưa về nhà máy sơ chế sẽ tiếp tục được tuyển lựa, kiểm tra sinh hóa, tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định. Đối với tôm đạt sẽ xuất khẩu bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Không chỉ cam kết về chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, tôm hùm do công ty cung cấp còn đảm bảo khi xuất khẩu đến thị trường tôm vẫn còn sống.
![]() |
Hệ thống vùng nuôi liên kết tại Khánh Hòa đang là nền tảng để KLC Seafood từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản theo hướng bền vững.
Qua tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Lợi là doanh nghiệp hoạt động nhiều năm tại Cam Ranh, chuyên thu mua, sơ chế và xuất khẩu hải sản sống, trong đó tôm hùm là ngành hàng chủ lực. Sau khi tham gia vào hệ sinh thái vận hành của KLC Seafood, doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh ở khâu tổ chức nguồn hàng, thu mua, sơ chế và hoàn thiện sản phẩm trước khi xuất khẩu. Đây là mắt xích quan trọng giúp tăng cường năng lực cung ứng thực tế, góp phần bảo đảm tính ổn định của chuỗi hàng và nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng trong toàn hệ thống.
Về tổng thể, KLC Group là đơn vị giữ vai trò định hướng chiến lược và bảo chứng uy tín cho hệ sinh thái, trong khi KLC Seafood là đơn vị hạt nhân trực tiếp tổ chức, phát triển và vận hành ngành hàng thủy hải sản của tập đoàn. Thông qua KLC Seafood, KLC Group từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành, từ vùng nuôi, thu mua, kiểm soát chất lượng, sơ chế, chế biến đến logistics và xuất khẩu. Trong cấu trúc đó, các đơn vị như Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Lợi không tồn tại độc lập, mà được tích hợp như những mắt xích chuyên môn hóa, góp phần hoàn thiện năng lực vận hành và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn của KLC Seafood.
Bà Đặng Thị Hương Giang - thành viên Hội đồng quản trị KLC Group kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị KLC Seafood - cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển thủy hải sản không chỉ dừng lại ở sản xuất, mà còn tập trung tổ chức lại toàn bộ chuỗi giá trị theo hướng chuẩn mực và bền vững. Khi chuỗi được kiểm soát tốt, sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu thị trường mà còn khẳng định uy tín và thương hiệu. Đây là nền tảng để thủy sản Khánh Hòa có thể phát triển ổn định và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế”.
Đến nay, KLC Seafood đã phát triển hệ thống vùng nuôi liên kết tại các khu vực trọng điểm như Cam Ranh, Vạn Ninh và Sông Cầu (Đắk Lắk), tập trung vào các loại hải sản tươi sống, có giá trị kinh tế cao. Doanh nghiệp đồng thời hoàn thiện chuỗi từ thu mua, kiểm soát chất lượng đến xuất khẩu, hướng đến các thị trường tiêu thụ lớn, đặc biệt là Trung Quốc.
![]() |
| KLC Seafood nâng cao chuẩn hóa quy trình thu mua, kiểm soát chất lượng và xuất khẩu. |
Trong hệ sinh thái này, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Lợi - đơn vị thành viên - được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có sản lượng xuất khẩu thủy sản sống lớn tại khu vực Nam Trung Bộ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong năm 2025, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Lợi đứng đầu các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, với tỷ trọng chiếm khoảng 19 - 22,7% kim ngạch xuất khẩu theo từng giai đoạn. Bước sang đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản lượng ổn định, đặc biệt với mặt hàng tôm hùm sống - một trong những hải sản chủ lực của Khánh Hòa.
Chị Phạm Thị Kim Oanh, công nhân Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Lợi cho biết: "Tôi làm việc tại doanh nghiệp đến nay gần 10 năm. Những năm qua, công nhân luôn được tạo điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng công việc. Bên cạnh thu nhập ổn định ở mức tương đối cao, chúng tôi còn được người sử dụng lao động không ngừng chăm lo đời sống tinh thần, an sinh xã hội, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định".
Hướng tới phát triển hệ sinh thái đa ngành
Theo các phân tích thị trường, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, trong đó nhóm sản phẩm tôm hùm, cá biển và hải sản sống là điểm sáng. Xu hướng này tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm 2026, cho thấy dư địa phát triển còn lớn đối với các doanh nghiệp có năng lực tổ chức chuỗi cung ứng và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. “Việc duy trì sản lượng xuất khẩu trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động cho thấy năng lực tổ chức vùng nuôi, thu mua và kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp từng bước được nâng cao. Qua đó, góp phần ổn định đầu ra cho người nuôi, gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao vị thế thủy sản địa phương trên thị trường quốc tế” - lãnh đạo Tập đoàn KLC Seafood nhấn mạnh.
![]() |
Tôm hùm - sản phẩm chủ lực của KLC Seafood - được nuôi và thu mua tại các vùng trọng điểm, phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản chất lượng cao tại Châu Á tiếp tục gia tăng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở rộng hiện diện ở phân khúc giá trị cao. Đặc biệt, Trung Quốc được xem là thị trường trọng điểm với quy mô tiêu thụ lớn và xu hướng ngày càng rõ nét đối với các sản phẩm hải sản sống, hải sản cao cấp và nguồn cung ổn định, có khả năng truy xuất rõ ràng. Không chỉ tập trung vào sản lượng, KLC Seafood định hướng phát triển theo hướng chuẩn hóa và minh bạch, thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và từng bước nâng cao năng lực xuất khẩu chính ngạch.
![]() |
Hoạt động kiểm soát chất lượng tại khu vực lưu giữ và xử lý thủy sản của KLC Seafood đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và chất lượng trước khi xuất khẩu.
Ở góc độ tập đoàn, KLC Group định vị vai trò là đơn vị dẫn dắt chiến lược, bảo chứng năng lực quản trị cho các công ty thành viên, trong đó KLC Seafood được xác định là mũi nhọn trong lĩnh vực thủy hải sản. Định hướng này gắn với chiến lược phát triển hệ sinh thái đa ngành, hướng tới tăng trưởng dài hạn và trách nhiệm cộng đồng. Lãnh đạo KLC Group cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng vùng nuôi liên kết, đầu tư vào chế biến và logistics, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu nhằm gia tăng giá trị cho ngành thủy sản.
Việc doanh nghiệp đồng hành cùng định hướng phát triển của địa phương không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, mà còn tạo nền tảng để Khánh Hòa phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế.
C.Đ






![[Video] Cùng hành động để giữ biển xanh](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/042026/anh_cung_hanh_dong_giu_bien_xanh_20260409203220.png?width=500&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin