12:34, 13/03/2026

Tháo gỡ vướng mắc tại Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái

ĐÌNH LÂM

Sáng 13-3, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Pháp (đơn vị cho vay vốn) về những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây). 

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng chủ trì buổi làm việc.

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái thuộc danh mục các dự án nguồn điện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và do EVN làm chủ đầu tư. Nhiệm vụ chủ yếu của dự án có tổng công suất 1.200 MW gồm 4 tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 21.100 tỷ đồng. Dự án sẽ góp phần điều tiết công suất và ổn định nguồn điện cho khu vực. Cụ thể, khi nhu cầu tiêu thụ điện thấp (ngoài giờ cao điểm), nhà máy dùng điện dư để bơm nước từ hồ thấp (hồ sông Cái) lên hồ chứa trên cao; khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng (giờ cao điểm), nước được xả từ hồ trên cao xuống hồ thấp để phát điện, giúp ổn định vận hành lưới điện khu vực và cả hệ thống điện quốc gia. Khi thực hiện dự án có 66 hộ với tổng số 341 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó có 57 hộ dân tộc thiểu số Raglai; tổng diện tích đất thu hồi của người dân 48,33ha. Tính đến ngày 27-8-2025, công tác bồi thường, hỗ trợ đã hoàn thành chi trả cho toàn bộ 66 hộ dân. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Pháp tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thảo luận các nội dung còn vướng mắc liên quan đến dự án. Trong đó, xem xét nhiều góc độ về kế hoạch tái định cư và chương trình phục hồi sinh kế, kế hoạch huy động sự tham gia của các bên liên quan, kế hoạch hành động đối với các hộ dân tộc thiểu số. Đặc biệt, Ngân hàng Phát triển Pháp đã đề cập đến việc xem xét áp dụng biện pháp hỗ trợ bổ sung đối với các hộ dân tộc thiểu số (Raglai) và các hộ dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng thông qua chương trình phục hồi sinh kế; thiết lập và vận hành cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án; đồng thời yêu cầu xây dựng khung chính sách bồi thường cho đường dây 500kV (đường dây giải phóng điện cho dự án) dựa trên các nguyên tắc, mục tiêu, các yêu cầu của bên cho vay vốn và các quy định hiện hành của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Minh Hoàng khẳng định, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng thuận với đoàn công tác về chính sách chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Sau cuộc họp, UBND tỉnh sẽ có văn bản giao cho các sở, ngành đóng góp ý kiến đối với các kế hoạch Ngân hàng Phát triển Pháp đề xuất. 

Đối với việc lập dự án hỗ trợ sinh kế, đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị EVN tham vấn kỹ, phải xuất phát từ nguyện vọng thực tế của người dân (trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề...) nhằm đảm bảo hài hòa giữa chính sách và quyền lợi của người dân. Khi EVN phê duyệt dự án xong, UBND tỉnh sẽ có văn bản thống nhất kế hoạch hành động này để các địa phương triển khai. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng lưu ý các đơn vị liên quan phải làm tốt công tác tham vấn cộng đồng; có kế hoạch bố trí 66 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án tham gia bảo vệ rừng từ nguồn quỹ trích từ tiền dịch vụ bảo vệ môi trường rừng sau khi dự án vận hành. 

ĐÌNH LÂM